Bắt tạm giam một nhà báo “dỏm” bắt người tống tiền

Cập nhật: 08-01-2010 | 00:00:00

Ngày 7-1, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Công an huyện Bến Cát, cho biết cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Lê Thế Song, SN 1963, ngụ Nghệ An, về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo điều tra, Lê Thế Song là người hành nghề bán sách báo dạo ở đường D11, KCN Mỹ Phước, Bến Cát. Qua trò chuyện, Song biết ông Phan Văn Tuyết đang có khúc mắc trong vấn đề tiền gửi tại một ngân hàng có trụ sở tại Bình Dương nên tự xưng mình là cộng tác viên của một tờ báo lớn, có quan hệ rộng với các phóng viên có thể viết bài tác động để ông Tuyết lấy lại tiền gửi, đổi lại Song được hưởng 10%. Sau khi thỏa thuận, Song nhờ người viết bài đăng trên một tạp chí, sau đó gặp ông Tuyết đòi tiền “hoa hồng” như đã thỏa thuận, nhưng ông Tuyết không đồng ý. Sáng 10-12-2009, Song cùng 4 đối tượng đến tận trang trại của ông Tuyết tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát dùng dao khống chế bắt ông Tuyết đưa về nhốt tại một phòng trọ ở Thủ Đức (TP.HCM) nhằm gây áp lực buộc người nhà ông Tuyết đưa tiền. Nhận được tin báo, Công an huyện Bến Cát đã vào cuộc giải cứu ông Tuyết và bắt giữ tên Song cùng đồng bọn.

L.V.CHÂU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên