BĐVN năm 2010: Khẳng định ngôi vị số 1!

Cập nhật: 02-01-2010 | 00:00:00

Còn hai lượt trận nữa, vòng loại Asian Cup 2011 mới khép lại với ĐTQG nhưng ngay từ bây giờ có thể khẳng định, nhiệm vụ quan trọng nhất của BĐVN trong năm 2010 chính là bảo vệ chức VĐ AFF Cup.

 

ĐTQG Việt Nam: Gánh nặng nhà vô địch

 

Theo như thông báo từ LĐBĐ Đông Nam Á, tại AFF Cup 2010, Việt Nam sẽ là một trong hai nước đồng chủ nhà của vòng đấu bảng, đây có thể xem như là thuận lợi lớn của ĐTQG Việt Nam trên hành trình chinh phục danh hiệu VĐ lần thứ hai liên tiếp.

 

Ai cũng hiểu, mỗi khi được thi đấu tại sân nhà, đội tuyển Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV.

Khoảnh khắc thăng hoa sau trận CK AFF Cup 2008 sẽ lại đến với BĐVN trong năm 2010?

Khoảnh khắc thăng hoa sau trận CK AFF Cup 2008 sẽ lại đến với BĐVN trong năm 2010?

 

Chính điều đó là động lực, kích thích  sự hưng phấn, tự tin trong tâm lý thi đấu của các tuyển thủ.

 

Nhưng bên cạnh yếu tố tinh thần đó, BHL và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam cũng phải nhận thức được một điều rằng, tại AFF Cup 2010, sự cạnh tranh, thử thách sẽ là vô cùng khắc nghiệt.

 

Giành được chức VĐ đã khó, bảo vệ được danh hiệu đó còn khó khăn gấp bội phần. Chắc chắn, ở AFF Cup 2010, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện với những khó khăn đến từ tất cả các đối thủ.

 

Đó không chỉ là Thái Lan hay Singapore mà ngay cả Lào cũng sẽ trở thành đối thủ tiềm năng của bóng đá Việt Nam nếu như đội bóng xứ sở Triệu Voi vượt qua được giai đoạn đấu loại để góp mặt ở VCK.

 

Hiện tại, kế hoạch tập luyện và thi đấu trong năm 2010 của đội tuyển Việt Nam đã được thông qua. Theo đó, sau khi kết thúc vòng loại Asian Cup 2011, các tuyển thủ sẽ được trả về địa phương để thi đấu tại V-League.

 

Sau đó, phải đến tháng 10/2010, đợt tập trung kế tiếp của ĐTQG mới diễn ra và đội tuyển Việt Nam sẽ được tập dượt, cọ xát tại hai giải đấu giao hữu là Cup bóng đá quốc tế TP.HCM và VFF Cup trước khi đến với AFF, giải đấu diễn ra từ 1 đến 31/12/2010.

 

Đội Olympic QG: Ký ức đẹp từ vòng loại Olympic  Bắc Kinh 2008

 

Thành tích lọt đến vòng loại thứ ba, vòng loại cuối cùng của Olympic Bắc Kinh 2008 cho đến giờ vẫn là kỷ niệm đẹp, không chỉ với cá nhân các thành viên đội tuyển Olympic Việt Nam khi đó mà còn với bóng đá Việt Nam nói chung.

Và đây là thế hệ cầu thủ Olympic Việt Nam từng góp mặt tại Asiad Doha 2006

Và đây là thế hệ cầu thủ Olympic Việt Nam từng góp mặt tại Asiad Doha 2006

 

Chính vì thế, sự kỳ vọng vào một thế hệ cầu thủ mới của Olympic Việt Nam với chặng đường chinh phục đấu trường châu lục, Asiad Quảng Châu 2010 cũng hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc cho bóng đá Việt Nam.

 

Và để có sự chuẩn bị tích cực nhất cho các trận đấu tại Asiad 2010, đội Olympic Việt Nam sẽ được tập trung thử lửa tại Cup bóng đá giao hữu quốc tế kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.

 

Sau đó, là một đợt tập huấn nghiêm túc trong vòng một tháng (từ 6-10 đến 9-11-2010).

 

Các trận thi đấu của môn bóng đá nam tại Asiad Quảng Châu sẽ diễn ra trong tháng 11, và đó mới là thử thách đặc biệt quan trọng với các cầu thủ Olympic Việt Nam.

 

Còn nhớ, tại Asiad lần trước, Asiad 15 diễn ra ở Doha (Qatar, 2006), đội Olympic Việt Nam đã nằm chung bảng đấu với Hàn Quốc, Bahrain và Bangladesh.

 

Cho dù không thể giành quyền đi tiếp sau khi thua Hàn Quốc và Bahrain nhưng với chiến thắng 5-1 trước Bangladesh ở thời điểm đó, Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Alfred Riedl cũng đã thi đấu hết sức mình.

 

ĐTBĐ nữ QG: Giải VĐ châu Á và VĐ Đông Nam Á

Tuyển nữ VN (áo đỏ) muốn vượt qua Thái Lan và hơn thế nữa

Không SEA Games nhưng năm 2010 với bóng đá nữ Việt Nam lại đầy ắp sự kiện, đó là giải VĐ châu Á đồng thời với đó là giải VĐ Đông Nam Á.

 

Ngoài ra còn phải kể đến Asiad 16.

 

Nếu như ở giải VĐ châu Á cơ hội với đội tuyển Việt Nam không có nhiều vì những đối thủ cùng bảng B Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc đều rất mạnh thì tại giải VĐ Đông Nam Á, được tổ chức sau một năm bị gián đoạn, thầy, trò HLV Trần Vân Phát sẽ phải thể hiện mình rất nhiều.

 

Lý do là bởi, bên cạnh các đối thủ quen thuộc như Thái Lan hay Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam còn phải thi thố khả năng với Australia.

 

Tại giải VĐ Đông Nam Á 2008 tổ chức ở Việt Nam, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khi đó đã thắng cả Myanmar lẫn Thái Lan nhưng cuối cùng vẫn phải dừng bước trước Australia ở trận chung kết và chịu thua 0-1.

Theo VNN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên