Bé trai uống nhầm dầu hỏa trong chai trà xanh

Cập nhật: 11-10-2010 | 00:00:00

Cậu bé 24 tháng tuổi, ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, được đưa vào viện trong tình trạng toàn thân tím tái, khó thở, suy hô hấp nặng vì đường hô hấp, tiêu hóa bị nhiễm độc dầu hỏa.

 

 Bé Nam đã qua cơn nguy kịch sau khi uống nhầm dầu hỏa trong vỏ chai trà xanh.  Chiều 10-10, các bác sĩ Khoa Điều trị tích cực và Chống độc, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu ba Đồng Hới cho biết, sau hai ngày cấp cứu, cháu Nguyễn Trương Quốc Nam đã qua cơn nguy kịch.

 

Người nhà nạn nhân cho biết, hôm đó, họ mua một chai dầu hỏa đựng trong vỏ chai trà xanh không độ và để ở góc nhà. Cháu Nam tưởng là chai nước ngọt, lấy lên uống liền và ngay lập tức có những biểu hiện như nôn ói, ho sặc sụa rồi khó thở,…

 

Các bác sĩ khuyến cáo, không nên đựng những chất như xăng dầu, chất tẩy rửa vào những chai lọ dễ nhầm lẫn như nước ngọt, nước lọc và phải tuyệt đối đễ xa tầm tay trẻ em. Khi trẻ nhỏ không may uống phải những chất như trên sẽ rất dễ dẫn đến viêm phổi, viêm đường tiêu hóa, suy hô hấp thậm chí là tử vong,.. vì vậy người nhà cần đưa các cháu đến cơ sở y tế một cách nhanh nhất.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên