Bến Cát: Triển khai kế hoạch phòng, chống dịch heo tai xanh

Cập nhật: 05-08-2010 | 00:00:00

Huyện Bến Cát vừa tổ chức hội nghị triển khai phòng chống dịch heo tai xanh tại địa phương. Tính đến ngày 31-7-2010, cả nước có 12 tỉnh đang xảy ra dịch heo tai xanh (theo báo cáo của ngành thú y huyện Bến Cát). Riêng huyện Bến Cát đã phát hiện dịch bệnh từ ngày 25-7-2010, hiện nay đã có 3 xã đang có heo bệnh tai xanh là ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng, ấp 1B, xã Chánh Phú Hòa (khu Trung tâm Nuôi dưỡng - Bảo trợ người già và tàn tật Chánh Phú Hòa) và ngày 31-7-2010 phát hiện thêm 2 ấp Phú Thuận, An Thuận, xã Phú An, huyện Bến Cát, với tổng số heo mắc bệnh là 451 con, đã tiêu hủy 106 con/4.053kg. Nguyên nhân nguồn phát sinh dịch bệnh heo tai xanh trên là do phương tiện vận chuyển gia súc của một số thương lái tiếp xúc nguồn bệnh, phương tiện vận chuyển thức ăn gia súc đến các trang trại... Tại hội nghị này đã đề ra kế hoạch phòng chống dịch rất cụ thể, triển khai các biện pháp dập dịch, không để dịch lây lan trên diện rộng, tại các khu vực xảy ra dịch nghiêm cấm vận chuyển, giết mổ, bán heo bị bệnh ra khỏi ổ dịch...

HỮU LIÊM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên