Bến Cát: Ý nghĩa lớn từ các cuộc vận động quần chúng

Cập nhật: 07-07-2010 | 00:00:00

  "Một cửa, một dấu" đang góp phần phát huy dân chủ từ cơ sởNgười nghèo được tiếp cận vốn vay sản xuất, được thường xuyên thăm hỏi động viên; gia đình chính sách được quan tâm chăm sóc; phong trào làm đường giao thông nông thôn ngày càng rầm rộ... Có thể nói 5 năm qua công tác vận động quần chúng xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa đang mang lại nhiều ý nghĩa trên địa bàn dân cư Bến Cát và ở đó vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đang được phát huy tối đa.

Điều đáng ghi nhận đầu tiên là việc chăm lo đời sống nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống về mọi mặt những năm qua được Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện phối hợp chặt chẽ với các ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương với phương châm: “Sát cơ sở, gần dân, chăm lo lợi ích chính đáng của nhân dân”. Từ đó, MTTQ và các đoàn thể triển khai trong đoàn viên, hội viên các chương trình quốc gia, như: Giải quyết việc làm, chương trình dân số - gia đình và trẻ em, chăm sóc sức khỏe... góp phần thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư cho hộ nghèo vay vốn sản xuất. Kết quả 5 năm qua thực hiện cuộc vận động toàn dân đóng góp quỹ tiết kiệm “Vì phụ nữ nghèo” đã vận động được hơn 940 triệu đồng; quỹ “Vì người nghèo” hơn 1,8 tỷ đồng. MTTQ và các đoàn thể còn phối hợp ngành y tế triển khai vận động thực hiện tốt các chương trình quốc gia, tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, kế hoạch hóa gia đình, vận động các tổ chức từ thiện, các y bác sĩ, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đến khám và điều trị miễn phí cho hơn 5.647 lượt người nghèo, tổng kinh phí gần 300 triệu đồng, 3 tỷ đồng phẫu thuật tim cho trẻ em.

Thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn huyện đã tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, như phong trào xóa đói giảm nghèo, đóng góp tiền của tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương. 5 năm qua, từ cuộc vận động này, Bến Cát đã vận động nhân dân đóng góp hơn 8.300 ngày công lao động tham gia nạo vét kênh mương, sửa chữa cầu và thực hiện 1.260km đường giao thông nông thôn; xây tặng 682 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí trên 6,2 tỷ đồng. Đặc biệt là phong trào nhân dân tích cực sản xuất, giúp đỡ nhau làm kinh tế gia đình thông qua các hình thức tương trợ vốn, hỗ trợ cây, con giống, vật tư nông nghiệp, giải quyết vốn vay ưu đãi, tập huấn trao đổi kinh nghiệm sản xuất... Kết quả đã vận động được 27 tỷ đồng, giải quyết cho 4.722 hộ nông dân vay sản xuất, nhờ vậy mà nhiều hộ thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, nhiều phong trào tương thân tương ái ở Bến Cát cũng đang phát huy hiệu quả như phong trào “Hũ gạo tình thương” đã đóng góp trên 10.000kg gạo giúp đỡ cho hơn 1.768 gia đình khó khăn; vận động quyên góp giúp đỡ đồng bao bị thiên tai lũ lụt gần 1,4 tỷ đồng. Hàng năm, vào các dịp lễ lớn, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn huyện còn thường xuyên tổ chức vận động tiền, quà thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, gia đình nghèo khó khăn, neo đơn với tổng giá trị tiền quà trên 400 triệu đồng; phối hợp các ngành tham gia thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, tuyên truyền pháp luật, vận động thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, tổ chức ngày hội giao quân, thăm hỏi, tặng quà, động viên số thanh niên tân binh đang học ở quân trường và đón nhận thanh niên tân binh hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương, tặng quà cho bộ đội biên phòng; tham gia các cuộc diễn tập phòng chống gây rối bạo loạn, diễn tập phòng không, phòng chống lụt bão; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Ngoài ra, các tổ chức thanh niên tham gia xây dựng được các lực lượng dân quân tự vệ, thanh niên xung kích. Hội Cựu chiến binh đã thành lập được 15 trung đội cơ động và câu lạc bộ quân nhân thường xuyên tham gia canh gác bảo vệ trật tự xóm ấp và giáo dục truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” cho thanh thiếu niên.

Công tác thực hiện quy chế dân chủ ở Bến Cát được chú trọng thực hiện có hiệu quả; thường xuyên củng cố Ban chỉ đạo quy chế dân chủ từ huyện đến cơ sở, triển khai thực hiện kịp thời các quy định về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và thực hiện Chỉ thị 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 37/2006/CT-UB của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác dân vận chính quyền trên địa bàn. Năm 2009 huyện đã phát động thưc hiện “Năm dân vận chính quyền” có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tăng cường nâng cao chất lượng công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo Chỉ thị 30/CT-TW của Bộ Chính trị. Nhờ vậy quy chế dân chủ được chuyển biến rõ nét, tính dân chủ được phát huy rộng rãi.

Có thể nói Bến Cát thành công từ các phong trào, các cuộc vận động nhờ vào hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được kiện toàn, củng cố ngày càng vững mạnh. Vai trò lãnh đạo điều hành của cấp ủy Đảng và chính quyền từng bước được nâng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên ngày càng được phát huy, công tác vận động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể quần chúng ngày càng được chú trọng, quần chúng tham gia ngày càng tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

HÒA NHÂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên