Bệnh đái tháo đường có chiều hướng tăng mạnh

Cập nhật: 04-11-2011 | 00:00:00

Từ khoảng 2,5% dân số mắc bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) vào năm 1990, đến nay TPHCM đã có hơn 7% dân số bị bệnh này.

Đó là thông tin được Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM cho biết ngày hôm qua (3-11) nhân ngày Thế giới phòng chống bệnh ĐTĐ, 14-11.

Theo GS-BS Nguyễn Văn Tiến, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống bệnh ĐTĐ, đây là một bệnh lý mãn tính không lây liên quan đến dinh dưỡng được coi như một trong 4 đại dịch của thế kỷ 21 do sự phát triển rất nhanh về tần suất mắc bệnh.

Tại Việt Nam, tình hình mắc ĐTĐ đang có chiều hướng gia tăng mạnh, đặc biệt ở các TP lớn. Năm 1990, tỷ lệ mắc ở khu vực nội thành là 2,5% và năm 2001 là 4%. Thống kê mới đây cho thấy tỷ lệ mắc ĐTĐ trên toàn quốc là 5%, tại TPHCM là 7%.

Điều đáng lo ngại là hơn 65% người bệnh không biết bản thân bị bệnh, tỷ lệ tiền ĐTĐ là 27%.

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên