Bị nhắc về chuyện đậu xe, gọi người chém bảo vệ!

Cập nhật: 24-10-2020 | 09:14:30

Trong lúc được lực lượng công an giải ra khu vực cách ly, Phan Trung Sơn (sinh năm 1988, quê Hà Tĩnh) ôm vội đứa con gái bé bỏng của mình. Trong vụ án chém đứt cánh tay bảo vệ khu nhà ở an sinh xã hội Becamex xảy ra vào giữa tháng 6-2019, Sơn chính là người đã gọi điện cho 2 bị cáo Bùi Văn Cầu (sinh năm 1985, quê Bến Tre) và Dương Thanh Điền (sinh năm 1990, quê Bến Tre) đến gây án. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ chuyện bị nhắc nhở chuyện đậu xe!

Bị cáo Bùi Văn Cầu bị áp giải đến tòa

Theo cáo trạng, Sơn, Cầu và Điền có mối quan hệ quen biết từ đầu năm 2017. Sơn cùng vợ sống tại khu nhà ở an sinh xã hội Becamex thuộc khu phố 4, phường An Phú, TP.Thuận An. Trong quá trình sống tại đây, Sơn nhiều lần đậu xe ô tô không đúng quy định nên anh Lê Trung Ngh. (bảo vệ chung cư) nhiều lần nhắc nhở, từ đó giữa Sơn và anh Ngh. phát sinh mâu thuẫn.

Khoảng đầu tháng 6-2019, Sơn đậu xe ô tô trong bãi xe thì bị ai đó treo đá trên kính chiếu hậu. Sơn cho rằng Ngh. làm việc này nên 2 người đã cự cãi, xô xát với nhau. Sự việc Sơn mâu thuẫn với Ngh. thì Cầu và Điền đều biết.

Ngày 6-6-2019, Sơn điều khiển ô tô từ Bình Dương về Bình Định thăm vợ. Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7-6-2019, Sơn điện thoại rủ Cầu và Điền đến nơi Ngh. làm việc đánh trả thù. Đến 21 giờ cùng ngày, Cầu điện thoại kêu Điền đi cùng. Cầu cầm trên tay một cây kiếm dài khoảng 60cm đề nghị Điền chở đến bãi xe khu nhà ở an sinh xã hội Becamex. Đến nơi, Điền dừng xe cách nơi anh Ngh. soát vé khoảng 10m, Cầu xuống xe đi lại phía sau lưng của Ngh. rồi vung kiếm chém làm cánh tay của Ngh. bị đứt rời. Nạn nhân quay người bỏ chạy thì Cầu chém tiếp trúng bụng làm lộ ruột ra ngoài. Chưa dừng tay, Cầu lại tiếp tục chém vào lưng, đầu gối, bả vai, ngực cho đến khi nạn nhân gục xuống. Gây án xong Cầu lên xe máy để Điền chở rời khỏi hiện trường.

Để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, Cầu và Điền tách ra đi riêng. Điền đón xe ôm về còn Cầu thì điều khiển xe máy về phòng trọ của chị gái ở phường Dĩ An, TP.Dĩ An nhờ chị cất dùm cây kiếm.

Sau khi bị Cầu chém, anh Ngh. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị. Bị hại bị chém đứt rời cánh tay cùng nhiều thương tích, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 74%.

Ngày 14-6-2019, Điền đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thuận An đầu thú. Về phía Cầu, sau khi gây án đã hẹn gặp Sơn ở Gia Lai rồi cả 2 bỏ trốn lên Kon Tum và nhiều nơi khác. Sau đó, Sơn về TP.Hồ Chí Minh còn Cầu về Bến Tre. Ngày 24-6-2019, tại Bến Tre, Cầu bị bắt giữ. Trong ngày, Sơn cũng bị bắt giữ tại TP.Hồ Chí Minh. Quá trình điều tra, Sơn không thừa nhận việc gọi Cầu và Điền đánh Ngh., Cầu không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, kết quả điều tra, chứng cứ thu thập được có đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của Sơn, Điền và Cầu.

Tại phiên tòa, để bảo đảm phần xét hỏi được khách quan, hội đồng xét xử đã cho cách ly 3 bị cáo và xét hỏi riêng từng người. Tại phiên tòa, bị cáo Điền không đồng ý với nội dung cáo trạng, bị cáo cho rằng mình bị ép cung. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho rằng, lời khai của Điền trong phiên tòa thiếu thành khẩn, thời điểm bị cáo ra đầu thú, cơ quan chức năng chưa hề biết và làm việc với 2 bị cáo Cầu và Sơn thì làm sao có chuyện ép cung bắt Điền thừa nhận mối quan hệ với Cầu và Sơn được. Hội đồng xét xử cũng công bố lời khai của bị cáo Điền khi có mặt cả luật sư bào chữa trong quá trình điều tra. Riêng bị cáo Cầu, tại phiên tòa đã bày tỏ thái độ ăn năn hối hận, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong sự khoan hồng của pháp luật.

Hội đồng xét xử tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Sơn, 6 năm tù đối với bị cáo Điền về hành vi cố ý gây thương tích. Riêng bị cáo Cầu bị tuyên phạt 18 năm tù về tội “Giết người” trong trường hợp phạm tội chưa đạt.

 LÊ NA

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên