Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương thăm hỏi, chia buồn với gia đình Phó trưởng Công an xã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ

Cập nhật: 12-08-2020 | 05:38:21

(BDO) Tối 11-8, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đã đến viếng đại úy Lê Thanh Hải, Phó trưởng Công an xã Thạnh Hội, TX.Tân Uyên và chia buồn cùng gia đình tại tư gia ở khu phố 6, phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một.


Đồng chí Trần Văn Nam (thứ hai từ phải qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thăm viếng, chia buồn, động viên gia đình đại úy Lê Thanh Hải

Đồng chí đã bày tỏ chia buồn sâu sắc đến gia đình, mong muốn các thành viên trong gia đình đại úy Lê Thanh Hải bớt đau buồn, sớm vượt qua giai đoạn khó khăn để ổn định cuộc sống. Đồng chí yêu cầu Thị ủy, UBND thị xã và Công an TX.Tân Uyên thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với đại úy Hải đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ; tăng cường quản lý địa bàn, hoạt động khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản trên sông Đồng Nai; phối hợp chặt với các địa bàn giáp ranh, đặc biệt là tỉnh Đồng Nai để siết chặt, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến sông này, không để xảy ra những điểm “nóng”, tình trạng nhức nhối gây bức xúc trong dư luận, nhân dân. Đồng chí cũng yêu cầu Công an tỉnh phối hợp chặt với lực lượng chức năng nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án, xử lý nghiêm vụ việc...

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 10-8, đại úy Hải phối hợp với lực lượng quân sự xã Thạnh Hội thành lập tổ tuần tra gồm 4 người tổ chức tuần tra mật phục phòng chống cát “tặc” trên sông Đồng Nai, đoạn qua xã Thạnh Hội. Đến khoảng 1 giờ ngày 11-8, tổ tuần tra mật phục qua đoạn sông thuộc ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Hội thì phát hiện nhóm cát “tặc”. Tổ tuần tra truy bắt, áp sát rồi nổ một phát súng chỉ thiên yêu cầu các đối tượng chấp hành. Tuy nhiên, các đối tượng đã nhanh chóng rút lù để tự chìm ghe bơm hút, rồi nhảy xuống sông tẩu thoát. Lúc này, ghe của cát “tặc” chìm nhưng tổ tuần tra vẫn đang trên ghe này, có 3 người bơi thoát nạn, riêng đại úy Hải bị con nước dữ nhấn chìm theo ghe, đuối nước hy sinh.

Tin, ảnh: HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên