Biến đổi khí hậu làm thiên tai tăng gấp rưỡi

Cập nhật: 31-10-2013 | 00:00:00
Trong vòng mười năm nữa, 1/3 sản lượng hàng hóa thế giới sẽ được sản xuất tại các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, nơi mà thiên tai sẽ tăng 50% so với thời điểm hiện nay.  

Đi thuyền trên phố ngập lụt ở Kolkata (Ấn Độ) ngày 26-10

Theo kết luận của Văn phòng phân tích nguy cơ Maplecroft (Anh) công bố ngày 30-10, có khoảng 67 quốc gia, với sản lượng hàng hóa gần 44.000 tỉ USD, sẽ hứng chịu hậu quả các hiện tượng khắc nghiệt của thời tiết như bão, ngập lụt, hạn hán, nước biển dâng cao...

Báo Le Monde cho biết Maplecroft đã nghiên cứu tình hình tác động của biến đổi khí hậu ở 193 nước cũng như những ảnh hưởng của thiên tai lên đời sống người dân: sức khỏe, giáo dục, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng...

Danh sách mười nước nghèo phải hứng chịu thiên tai được Maplecroft công bố chủ yếu là ở các quốc gia thuộc châu Phi và châu Á như Bangladesh, Sudan, Nigeria, CHDC Congo, Campuchia, Philippines...

Ngoài ra, Maplecroft cũng liệt kê danh sách một số nước có nền kinh tế quan trọng và tăng trưởng nhanh bị ảnh hưởng không kém. Theo đó, Ấn Độ, Pakistan, VN được xếp vào danh sách các nước có “nguy cơ cực cao”. Riêng Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc nằm trong danh sách “nguy cơ cao”.

Cụ thể là siêu bão Phailin càn quét bờ đông Ấn Độ ngày 12-10 khiến 14 người tử vong, gây thiệt hại lên đến 4,15 tỉ USD, chỉ tính riêng cho bang Orissa. Trong đó, các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thực phẩm bị tổn thất nghiêm trọng. Hàng triệu tấn gạo bị chôn vùi trong nước cũng như đường sá, viễn thông, tàu cảng đều hư hại khiến các doanh nghiệp chao đảo.

(Theo TTO)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên