Bình Dương được phân bổ 10.000 liều vắc-xin phòng bệnh heo tai xanh

Cập nhật: 08-09-2010 | 00:00:00

Hôm nay (8-9), tại TP.HCM, cơ quan Thú y vùng 6 tổ chức triển khai tập huấn công tác bảo quản, sử dụng vắc-xin tiêm chủng phòng bệnh tai xanh trên heo cho các tỉnh, thành được phân bổ 200.000 liều vắc-xin do Trung Quốc hỗ trợ. Số vắc-xin này hiện đã được phân bổ cho 21 tỉnh, thành phố (trung bình mỗi nơi được nhận khoảng 10.000 liều), trong đó có Bình Dương.

Theo ông Trương Văn Đức, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh, theo kế hoạch 10.000 liều vắc-xin nói trên sẽ được thực hiện tiêm thí điểm cho đàn heo nuôi tại 2 trại chăn nuôi trên địa bàn huyện Dĩ An, gồm Bình Thắng (4.000 liều) và Đông Á (6.000 liều).

M.DUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên