Bình Dương hưởng ứng tích cực Giờ trái đất 2019 

Cập nhật: 29-03-2019 | 16:13:03

(BDO) Với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”, chiến dịch tuyên truyền Giờ trái đất năm 2019 đến người dân và doanh nghiệp đang được các tỉnh, thành trong cả nước đẩy mạnh các hoạt động để kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp hưởng ứng tích cực Giờ trái đất vào tối 30-3-2019. Dự kiến cùng với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ với khoảng 7.000 thành phố trên toàn thế giới, đồng loạt 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam sẽ hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất bằng hành động tắt đèn và giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện trong 1 giờ từ 20g30 đến 21g30 vào ngày thứ bảy 30-3-2019.



Đạp xe tuyên truyền trên các tuyến đường chính tại khu vực Trung tâm TP Thủ Dầu Một


ĐVTN, tình nguyện viên phát tờ rơi tuyên truyền chiến dịch Giờ trái đất 2019 đến các hộ dân


ĐVTN đang công tác tại Trung tâm hành chính tập trung tỉnh tuyên truyền đến người dân tham gia hoạt động in dấu vân tay hưởng ứng Giờ trái đất 2019



Giáo viên và học sinh Trường THPT Bình Phú (TP Thủ Dầu Một) tham gia in dấu vân tay tuyên truyền ủng hộ chiến dịch Giờ trái đất 2019

Với phương châm đổi mới công tác tuyên truyền vận động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2019 theo hướng sáng tạo, thiết thực hơn nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyền cao, trong những ngày qua, cùng với các tỉnh, thành trong cả nước, tại Bình Dương cũng đã diễn ra nhiều hoạt động để kêu gọi người dân, cộng đồng hưởng ứng tích cực chiến dịch Giờ trái đất 2019. Khác với những năm trước, chiến dịch Giờ trái đất năm 2019 tập trung hơn vào biện pháp và nội dung tuyên truyền thiết thực và sáng tạo với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”. 


Các bạn học sinh nhận tờ rơi để tham gia tuyên truyền, vận động gia đình, người thân tham gia hưởng ứng Giờ trái đất năm 2019


Các bạn ĐVTN tuyên tuyền tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả, tắt máy xe khi chờ đèn đỏ


Nhiều người dân đi mua sắm ở siêu thị Co.op Mart Chợ Đình cũng tham gia in dấu vân tay để hưởng ứng Giờ trái đất 2019

Bộ Công thương kêu gọi tất cả người dân, gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng đồng hành và hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2019 bằng các hành động cụ thể như tắt đèn và các thiết bị điện khi không cần thiết sử dụng, giảm phụ tải tiêu thụ điện trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ trái đất vào ngày thứ bảy 30-3-2019 từ 20g30 đến 21g30 để “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”.

MINH DUY – XUÂN THI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên