Bình Dương mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Ấn Độ

Cập nhật: 28-11-2019 | 18:51:38

(BDO) Chiều 28-11, ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp thân mật Ngài Pranay Verma, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam và Ngài K. Srika Reddy, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM. Tham dự buổi tiếp còn có ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Becamex IDC và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

  Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM

Tại buổi tiếp, ông Trần Văn Nam chúc mừng ngài Pranay Verma vừa nhận nhiệm vụ Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam từ tháng 7-2019; đồng thời, bày tỏ mong muốn ngài đại sứ với cương vị của mình sẽ thúc đẩy phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Ấn Độ nói chung và Bình Dương nói riêng… Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 11 dự án đầu tư của doanh nghiệp Ấn Độ, với tổng vốn đầu tư trên 114 triệu USD. Hầu hết các dự án của các nhà đầu tư Ấn Độ đầu tư vào chủ yếu vào lĩnh vực: Sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị điện, sản xuất dược phẩm và chế biến thực phẩm…

Bình Dương hiện đang đẩy mạnh thu hút các dự án khoa học công nghệ, tạo giá trị gia tăng cao gắn với bảo vệ môi trường trong nhiều lĩnh vực. Bình Dương đã 2 lần liên tiếp tổ chức thành công Horasis và được các tổ chức thành viên, các nhà đầu tư, doanh nghiệp đánh giá rất cao. Đây sẽ là một trong những kinh nghiệm thực tiễn để tháng 6-2020 tới đây, tỉnh Bình Dương sẽ đồng đăng cai tổ chức Horasis Ấn Độ. Thông qua sự kiện Horasis Ấn Độ, Bình Dương mong muốn hợp tác nhiều hơn nữa với các đối tác Ấn Độ, cũng như mời gọi các nhà đầu tư Ấn Độ tiếp tục đầu tư tại Bình Dương, nhất là trong những ngành, nghề về công nghệ thông tin, khoa học công nghệ,…

Ngài Pranay Verma bày tỏ lòng biết ơn về sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh và hứa sẽ làm hết sức mình để góp phần thúc đẩy đầu tư của Ấn Độ vào Bình Dương. Việt Nam và Ấn Độ đã có chuyến bay thẳng là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Ấn Độ đến đầu tư vào Bình Dương. Ngài Pranay Verma cũng rất vui vì phong trào Yoga tại Bình Dương ngày càng phát triển và có nhiều cơ sở Yoga do các thầy giáo người Ấn Độ đảm trách…

Tiểu My

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên