Phó Chủ tịch Ủy ban
MTTQVN tỉnh Bình Dương Nguyễn Huỳnh Đình (bìa phải) trao tiền hỗ trợ cho gia
đình các ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ
Tại buổi gặp gỡ thân nhân các ngư dân bị bắt
giữ, thay mặt lãnh đạo tỉnh và nhân dân tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Huỳnh Đình
đã ân cần, thăm hỏi, chia sẻ trước những lo lắng của thân nhân các ngư dân về
việc họ bị bắt giữ. Trước những khó khăn về đời sống của người thân, gia đình
của các ngư dân bị bắt giữ, ông Nguyễn Huỳnh Đình đã trao cho mỗi gia đình ngư
dân bị bắt giữ số tiền 11 triệu đồng với mong muốn hỗ trợ giúp các hộ khắc phục
một phần khó khăn trong cuộc sống.Trao
đổi với phóng viên Báo Bình Dương, ngư dân Võ Đạt (46 tuổi) cho biết, con trai
ông là Võ Văn Tèo thuyền trưởng tàu QNg 94912 TS đi cùng còn có 5 ngư dân khác,
hầu hết là họ hàng, người thân của ông. Đi cùng tốp đánh cá này còn có tàu QNg
94913 TS do ngư dân Trần Si (39 tuổi) làm
thuyền trưởng, trên tàu có 2 ngư dân cùng hàng chục tàu cá khác ở xã Phổ Thạnh
đang kéo lưới ở vùng biển vịnh Bắc bộ của Việt Nam thì bị tàu của Trung Quốc
vây đuổi và bắt giữ.Theo UBND xã
Phú Thạnh, địa phương vẫn còn là xã khó khăn với khoảng 400 gia đình trong diện
nghèo. Toàn xã có khoảmg 26.000 nhân khẩu, trong đó
có 5.351 lao động mưu sinh bằng nghề biển. Do điều kiện đánh bắt của
các ngư dân còn hạn chế nên trong số 944 tàu đánh cá ở địa phương
thì chưa tới 1/3 số tàu công suất lớn để có thể đánh bắt xa bờ.Được biết, số tiền hỗ trợ các ngư dân nêu
trên do tấm lòng của bạn đọc, các mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh Bình Dương
thông qua Báo Bình Dương gửi đến MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương để chia sẻ những
khó khăn trước mắt của người thân 6 ngư dân gặp nạn; đồng thời mong muốn đây sẽ
là nguồn động viên để giúp các ngư dân tiếp tục vượt qua khó khăn, bám giữ ngư
trường thuộc chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc.MINH
DUY