Bình Dương tổ chức lễ truy điệu và an táng hơn 100 hài cốt liệt sĩ 

Cập nhật: 21-04-2015 | 15:51:10

(BDO) Vào lúc 8 giờ 30 ngày 21-4 (nhằm ngày 3 tháng 3 năm Ất Mùi), tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Dầu Tiếng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng hơn 100 hài cốt liệt sĩ thuộc Trung đoàn 3 và các đơn vị của Sư đoàn 9, Bộ Tư lệnh Miền đã anh dũng hy sinh đêm 21, rạng sáng ngày 22-11-1965 ở Làng 10, huyện Dầu Tiếng (nay là ấp Đồng Trai, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng).

Lãnh đạo tỉnh thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Tham dự buổi lễ có ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237; Thượng tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng lãnh đạo các đơn vị quân đội, các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo nhiều tỉnh, thành, thân nhân gia đình của các liệt sĩ.

Về phía Bình Dương có ông Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Huỳnh Văn Nhị, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng đại diện các sở ngành, đơn vị và nhân dân trong tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ… đã gửi vòng hoa kính viếng.

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đưa liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng

Ông Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đưa liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh Bình Dương đã kính cẩn nghiêng mình dâng những nén hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh của các chiến sỹ để có được ngày độc lập như hôm nay. Trong không khí trang nghiêm ấy, ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã xúc động đọc điếu văn ôn lại thời khắc lịch sử 50 năm trước. Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Bộ Tư lệnh Miền được thành lập ngày 22-11-1965 trên cơ sở Tiểu đoàn 7 và Tiểu đoàn 8 từ miền Tây đưa lên và bổ sung cho các tỉnh miền Đông, lấy tên là Trung đoàn Lộc Ninh (hiện nay là Trung đoàn 2, Sư đoàn 4, Quân khu 9). Vào đêm 21, rạng sáng 22-11-1965, Trung đoàn 3 nhận lệnh của Bộ Tư lệnh Miền tấn công vào căn cứ Trung đoàn 7, Sư đoàn 5 Ngụy ở Làng 10, Dầu Tiếng. Ngay sau khi quân ta đã giành được thắng lợi bước đầu, địch sử dụng nhiều xe tăng, thiết giáp bất ngờ phản công, phần nhiều là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 7 và một bộ phận cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 8 đã hy sinh. Địch gom tất cả hơn 100 thi hài các liệt sĩ vùi lấp tập thể xuống đoạn kênh dài hơn 200 mét.

Sau lễ truy điệu, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội và chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Dương đã thực hiện nghi thức an táng hơn 100 hài cốt liệt sĩ Trung đoàn 3 và các đơn vị của Sư đoàn 9, Bộ Tư lệnh Miền. Hài cốt của các liệt sỹ được an táng trang trọng trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Dầu Tiếng.

THU THẢO-QUỐC CHIẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên