Bình Dương: Xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình trong phòng trào thi đua yêu nước

Cập nhật: 09-06-2010 | 00:00:00

(BDO) Ngày 11-6 tới, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức hội nghị Tuyên dương nông dân tiến tiến, điển hình lần thứ III (2005-2010) và sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Theo Hội Nông dân tỉnh, giai đoạn 2005-2010 đã có 206.591 lượt hộ nông dân trong tỉnh đăng ký thi đua và đã bình chọn được 124.467 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu NDSXKDG. Các cấp hội đã đầu tư nguồn vốn trên 568 tỷ đồng, hỗ trợ cho 90.456 lượt hộ vay vốn; tổ chức cho trên 21.000 lượt người tham quan các mô hình NDSXKDG trong và ngoài tỉnh…

Ông Nguyễn Hoàng Vinh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết, phòng trào thi đua yêu nước trong các cấp hội trong thời gian qua luôn được triển khai gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động như: Hội Nông dân huyện Dĩ An phát động phong trào Gia đình cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng treo ảnh Bác Hồ trong gia đình, tổ chức hội thi kể chuyện ở cơ sở; Hội Nông dân huyện Dầu Tiếng tổ chức tốt hội thi kể chuyện về Bác Hồ; chị Nguyễn Thị Bửu Huệ, ở xã An Bình, huyện Dĩ An là người cán bộ hội gương mẫu làm theo lời Bác; bà Nguyễn Thị Kim Lang, nông dân ở xã An Sơn, huyện Thuận An tham gia nhiều cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Một trong những điểm đáng ghi nhận trong phong trào thi đua của nông dân là đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo lời Bác. Họ biết ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành, nâng cao năng suất, chất lượng, tạo sức cạnh tranh. Qua đó, xuất hiện nhiều gia đình có mức thu nhập bình quân mỗi năm hàng trăm triệu đồng trở lên, điển hình như ông Phùng Văn Thức (xã Tam Lập, huyện Phú Giáo) với mô hình kinh tế trang trại tổng hợp; ông Tống Văn Hướng (xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng), người cán bộ hội biết làm kinh tế gia đình giỏi, xây dựng phong trào hội ở cơ sở vững mạnh; ông Nguyễn Văn Giàu (thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát) - một tấm gương cán bộ hội tiêu biểu, tham gia tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, cảm hóa đối tượng phạm tội biết hoàn lương trong cuộc sống…

HỒ VĂN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên