Bình Phước: Trả 1,5 tỷ đồng vụ trúng số độc đắc

Cập nhật: 29-11-2011 | 00:00:00

Ngày 29-11, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Phước đã chính thức phát thưởng giải đặc biệt 1,5 tỷ đồng cho ông Trương Tấn Tài, chủ nhân tờ vé số ký hiệu Z9K1, số 774976 (phát hành và mở thưởng ngày 3-9), trúng giải độc đắc 1,5 tỷ đồng nhưng lại bị ướt.

Như vậy, sau nhiều lần thưa kiện và 2 lần tổ chức họp báo, cùng với những bước xác minh tính chính xác của tờ vé số cũng như tính trung thực của người trúng vé số, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Phước đã chính thức ra Quyết định số 223/QĐ-XSBP, chi trả toàn bộ số tiền 1,5 tỷ đồng cho chủ nhân thật sự của tờ vé số đặc biệt như đã hứa trước đó.

  Tờ vé số trúng thưởng.

Tại buổi trao giải, ông Lê Liên Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Phước đã gửi lời chúc khách hàng Trương Tấn Tài vì đã trúng và nhận được 1,5 tỷ đồng, hy vọng số tiền trên giúp ông Tài làm ăn chính đáng.

Cũng theo ông Hoàng, từ trường hợp của ông Tài do sơ suất, công ty sẽ rút kinh nghiệm chấn chỉnh lại công tác quản lý, đồng thời cũng mong muốn người mua vé số bảo quản tốt hơn tài sản của mình để không gặp rắc rối mỗi khi đi lĩnh thưởng.

Như tin đã đưa, trước đó ông Tài có mua tờ vé số trên của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Bình Phước vào ngày 3-9 nhưng sau đó ông Tài vô ý bị mưa làm ướt, rồi lại nhúng vào thau giặt nên ông đã dùng nồi cơm điện hong khô sau đó là phẳng bằng bàn ủi. Sau khi dò và biết mình trúng độc đắc, ông Tài đón xe taxi lên Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Phước để nhận giải, nhưng nhân viên tại đây nhất quyết không trả thưởng vì cho rằng tờ vé số trúng độc đắc của ông không còn con dấu giáp lai.

Vì vậy, ông Tài đã thông qua 1 người bà con nhờ liên hệ với luật sư Đào Xuân Thành (Văn phòng Luật sư Thành Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước) để ký hợp đồng thực hiện dịch vụ tư vấn pháp lý, với điều kiện nếu thắng kiện ông Thành sẽ được nhận 500 triệu đồng, phần còn lại là của ông Tài.

Ngay sau khi được cơ quan chức năng xác định tờ vé số trên là thật, luật sư Đào Xuân Thành đã khởi kiện Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Phước và Tòa án nhân dân TX. Đồng Xoài đã thu số tiền án phí tạm ứng 10 triệu đồng.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên