Bộ tham mưu Quân khu 7: Giao ban khối dân quân tự vệ

Cập nhật: 09-10-2019 | 08:50:35

Bộ Tham mưu Quân khu 7 vừa tổ chức hội nghị giao ban ngành dân quân tự vệ (DQTV) 9 tháng đầu năm 2019, kết hợp tham quan, học tập các cách làm hay, mô hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện Đề án “Xây dựng lực lượng DQTV” gắn với “Xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) cấp xã vững mạnh toàn diện”, “Đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở giai đoạn 2016-2020” theo Chỉ thị 1043 của Bộ Tư lệnh Quân khu. Đến nay, quân khu đã có gần 60% cán bộ đạt trình độ đại học, cao đẳng ngành quân sự; tổ chức tập huấn được 184 lớp với 20.267 người, huấn luyện cho các thành phần DQTV được hơn 296.000 người theo học. Quân khu và các địa phương đã tổ chức hội thao thể dục thể thao quốc phòng DQTV được 111 đợt, với 52.793 vận động viên tham gia; tổ chức hoạt động tuần tra biên giới, đất liền, biển, ven biển, địa bàn trên các khu công nghiệp; tham gia điều tiết giao thông được hơn 5.200 lần với hơn 1.960.000 lượt người. Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh quân khu và các địa phương cũng đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng được 768 lớp với hơn 83.000 lượt người tham gia.

Tại hội nghị, Bộ Tham mưu Quân khu 7 đã triển khai chỉ thị của Tư lệnh Quân khu 7 về việc tổ chức lực lượng dân quân luân phiên tập trung tại Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh và Bộ CHQS 8 tỉnh để huấn luyện nâng cao và sẵn sàng điều động lên tỉnh, thành phố, phối hợp với các lực lượng tham gia xử trí các tình huống.

KIM TRƯỜNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên