Bộ trưởng Bộ Công an: Khen thưởng thành tích triệt phá các chuyên án lớn của Công an Bình Dương

Cập nhật: 21-04-2020 | 09:13:51

Công an tỉnh vừa tổ chức lễ công bố quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an đối với các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Bình Dương có thành tích xuất sắc trong điều tra, triệt xóa các vụ án tiêu biểu trong thời gian gần đây. Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.


Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các đơn vị có thành tích phá án

Một trong những chuyên án được Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng là chuyên án đấu tranh triệt xóa tụ điểm đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn tỉnh vào ngày 14-3, bắt 64 đối tượng, thu giữ hơn 1,2 tỷ đồng cùng nhiều vật chứng.

Trước đó, tại khu vực cánh đồng Cua Đinh thuộc ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, TX.Bến Cát, khu vực có địa giới giáp ranh với huyện Củ Chi của TP.Hồ Chí Minh, đối tượng Phạm Văn Thanh (còn gọi là Thanh “Rồng”, sinh năm 1976, ngụ huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh) cùng một số đối tượng có hành vi tổ chức đá gà, lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền cho các con bạc.

Để tổ chức sòng bạc, hàng ngày, Thanh phân công cho 12 đàn em làm nhiệm vụ cảnh giới, sử dụng bộ đàm để điều phối hoạt động đánh bạc. Lúc cao điểm sòng bạc này quy tụ trên 200 đối tượng cờ bạc tới chơi. Số tiền cá cược từ 300 - 400 triệu đồng mỗi ván. Xung quanh khu vực này là đầm lầy, không có đường bộ. Do đó, Thanh cử “đàn em” sử dụng ghe để đưa các con bạc từ Củ Chi (TP.Hồ Chí Minh), Tây Ninh, Bình Phước và Bình Dương đến địa điểm này để chơi đánh bạc.

Với quyết tâm cao triệt xóa tụ điểm cờ bạc này, ngày 14-3, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng bất ngờ tiếp cận, bao vây triệt xóa khu vực đánh bạc này. Đến nay, Công an TX.Bến Cát đã củng cố hồ sơ tạm giữ 38 đối tượng (23 nữ, 15 nam) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi đánh bạc.

Ghi nhận thành tích đạt được của các đơn vị trong đấu tranh triệt xóa tụ điểm này, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an trao thưởng cho 8 đơn vị, gồm: PC02, PK02, PC07, PA06, Công an TX.Bến Cát, Công an TX.Tân Uyên, Công an TP.Thuận An và TP.Dĩ An, mỗi đơn vị 15 triệu đồng trích từ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương vì đã có thành tích đấu tranh triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn nêu trên.

Dịp này, Công an tỉnh cũng công bố quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an cho 3 đơn vị: PC02, Công an huyện Dầu Tiếng và Công an huyện Bàu Bàng thuộc Công an tỉnh Bình Dương, mỗi đơn vị 10 triệu đồng trích từ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương, đã có thành tích điều tra làm rõ, bắt giữ 1 đối tượng gây ra 14 vụ cướp tài sản trên địa bản tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước, thu giữ nhiều vật chứng.

Cụ thể, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 10-3, tổ tuần tra phát hiện đối tượng nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng đối tượng đã bỏ chạy. Trong quá trình truy đuổi, đối tượng đã sử dụng dao nhằm đối phó với lực lượng truy đuổi và tẩu thoát. Tuy nhiên, với việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 12 giờ cùng ngày, tổ trinh sát đã xác minh, bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Tấn (sinh năm 1993, ngụ thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng) và thu giữ vật chứng liên quan đến vụ án gồm điện thoại, vàng...

Qua làm việc, đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ sau Tết Nguyên đán 2020 đến khi bị bắt, trên địa bàn huyện Bàu Bàng và huyện Dầu Tiếng, đối tượng đã lợi dụng các đoạn đường lô cao su vắng người qua lại để cướp. Khi phát hiện những phụ nữ điều khiển xe mô tô đi một mình thì đối tượng dùng hung khí khống chế và chiếm đoạt tài sản. Tấn đã khai nhận thực hiện tổng cộng 14 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Dầu Tiếng và huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Trong đó, có 1 vụ sau khi cướp tài sản Tấn còn thực hiện hành vi hiếp dâm người bị hại.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh, ghi nhận và biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân trong phòng, chống tội phạm, đồng thời mong rằng các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; đặc biệt là bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự trong thời gian ra quân tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau lễ 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5, không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, địa điểm mất an ninh trật tự gây dư luận xấu trong xã hội.

 NGUYỄN PHỤNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên