Bóng đá nam bảng A: Khó ngăn cản U23 Indonesia?

Cập nhật: 09-06-2015 | 09:58:15

Vào lúc 19 giờ 30 phút tối nay (9-6), U23 Indonesia sẽ bước vào trận đấu quan trọng, tiếp U23 Philippines trong lượt đấu thứ 3 của mình tại bảng A, bóng đá nam SEA Games 28 đang diễn ra tại Singapore. U23 Indonesia liệu có hoàn thành mục tiêu đề ra là thắng và thắng đậm để so kè hiệu số bàn thắng bại, nâng cao khả năng đoạt vé vào bán kết?

 U23 Indonesia sẽ có 3 điểm trước U23 Philippines?

 U23 Indonesia sẽ có 3 điểm trước U23 Philippines?

Trước trận đấu này, U23 Indonesia đang có 3 điểm sau 2 trận đã đấu, tạm xếp thứ nhì của bảng A, có hiệu số bàn thắng bại là 8/5, đứng sau đội đầu bảng U23 Myanmar (9 điểm, 3 trận, hiệu số 10/4). Các đội U23 Singapore (hiệu số 2/2), Campuchia (hiệu số 4/7) có cùng 3 điểm, đang tạm xếp vị trí thứ ba và tư của bảng A. Đội U23 Philippines (hiệu số 2/8) toàn thua sau 3 trận, xếp chót bảng, đã bị loại. Như vậy, về lý thuyết, U23 Indonesia sẽ có trận đấu không quá khó để giành 3 điểm, tiếp tục cuộc đua giành chiếc vé còn lại của bảng A vào bán kết. Nhiều người cho rằng, sau 3 trận toàn thua trước đó, U23 Philipppines sẽ buông xuôi trong trận đấu với U23 Indonesia.

Tuy nhiên, sẽ thật là tai họa cho U23 Indonesia nếu như đội bóng xứ Vạn đảo chủ quan trong trận cầu này. Bởi, sau 3 trận toàn thua, thầy trò HLV Marlon Maro rất muốn làm được điều gì đó, bằng một chiến thắng chẳng hạn, trước khi chia tay với SEA Games 28. U23 Myanmar cũng đã suýt trả giá đắt khi đánh giá thấp U23 Philippines, để cho đối thủ dẫn trước và vất vả lắm mới có thể cầm hòa 1-1 ở hiệp 1 trước khi đánh bại với tỉ số chung cuộc 5-1 nhờ sự tỏa sáng kịp thời trong hiệp 2.

So với đối thủ U23 Indonesia, U23 Philippines không quá kém về trình độ. Nhưng điểm khác biệt đến từ việc đội bóng của ông Marlon Maro thiếu sự đồng đều trong lực lượng, không có thủ lĩnh trên sân và đặc biệt là lối chơi thiếu kết dính. Trong trận thua 1-5 trước đội đầu bảng U23 Myanmar, các cầu thủ U23 Philippines dù đã bất ngờ khi ghi bàn dẫn trước, nhưng sau hiệp 1 hòa 1-1 họ đã không còn giữ được tinh thần chiến đấu trong hiệp 2, để thủng lưới 4 bàn liên tục. Tinh thần thi đấu là vấn đề khó kiểm soát với các học trò HLV Marlon Maro lúc này. Ngoài việc nhỉnh hơn về chuyên môn và kinh nghiệm trận mạc thì đây là cơ sở để người hâm mộ bóng đá Indonesia tin rằng đội bóng con cưng của họ sẽ kịp chinh phục trở ngại mang tên U23 Philippines, trước khi bước vào trận “một mất một còn” cùng chủ nhà U23 Singapore vào tối 11-6 tới.

Cùng ngày, tại bảng B sẽ diễn ra trận đấu giữa U23 Đông Timor - U23 Lào. Sau khi 2 đội đầu bảng là U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã đoạt 2 vé của bảng B trước một lượt đấu vào bán kết thì trận đấu giữa U23 Đông Timor - U23 Lào chỉ đơn thuần mang ý nghĩa danh dự. U23 Đông Timor đang có 3 điểm sau 4 trận (hiệu số là 2/7), xếp thứ 4 của bảng B, đứng ngay trên U23 Lào (3 điểm, 3 trận, hiệu số 2/8).


 LONG VĨNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên