Brazil: 100 người thiệt mạng vì lũ

Cập nhật: 07-04-2010 | 00:00:00

 

Khoảng 100 người đã thiệt mạng tại bang Rio de Janeiro của Brazil sau trận mưa lớn nhất trong nhiều thập kỷ gây ra lở đất và ngập lụt.

 

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố và các quan chức cảnh báo số người thiệt mạng có thể còn tăng vì nhiều người vẫn đang mất tích.

 

Khu dân cư Jardim Botanico của Rio de Janeiro ngập trong nước nhìn từ trên cao.

Ít nhất 33 người chết ở thành phố Rio de Janeiro sau khi lượng mưa 28cm được ghi nhận trong 24 giờ. Thành phố lân cận Niteroi cũng có có 33 người chết.

 

Nhiều ngôi nhà tại các thị trấn nghèo nàn bên sườn đồi của Rio de Janeiro đã bị chôn vùi sau các trận lở đất. Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đã kêu gọi người dân di tản nếu có nguy cơ bị ngập lụt.

 

Tình hình hỗn loạn

 

Các nhà chức trách cho hay hệ thống giao thông của Rio de Janeiro sắp sụp đổ do nhiều tuyến đường ngập trong nước. Trời bất đầu mưa từ 5 giờ chiều hôm thứ Hai (5-4), đúng giờ cao điểm buổi chiều khi mọi người bắt đầu đi làm về. Mưa không ngớt kể từ khi đó.

 

 “Tình hình đang hỗn hoạn”, Thị trưởng Eduardo da Costa Paes của Rio de Janeiro cho biết trong một tuyên bố hôm qua. “Tất cả các đường phố chính của thành phố đều bị chặn vì nước lụt. Bất kỳ ai cố gắng đi vào những tuyến đường này đều có thể bị nguy hiểm”.

Ông Paes nói thêm, người dân tại Rio de Janeiro - thành phố lớn thứ 2 của Brazil và là nơi đăng cai World Cup 2014 và Olympic Games 2016 - không hề có sự chuẩn bị cho lượng mưa lớn.

Trong khi đó, Thống đốc bang Sergio Cabral đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và hối thúc người người dân tại các khu vực nguy cơ cao rời bỏ nhà cửa.

 

Các quan chức địa phương cho hay nạn nhân của các trận lở đất tại thành phố Rio de Janeiro bao gồm một bé trai 5 tháng tuổi và một em nhỏ 9 tuổi. Ngập lụt cũng làm 12 người khác thiệt mạng tại Sao Goncalo và một tại Petropolis.

 

Mưa không ngớt cũng khiến sân bay Santos Dumont, nơi chuyên xử lý các chuyến bay nội địa, phải đóng cửa 2 tiếng tối thứ Hai, khiến hàng loạt chuyến bay bị hoãn. Nhiều ô tô bị bỏ không trên những con đường lớn xuyên suốt thành phố.

 

Bang Rio de Janeiro đã trải qua một mùa hè mưa nhiều và nóng bất thường năm nay và các nhà khí tượng dự báo mưa sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới mặc dù mưa nhiều thường xảy ra vào vào tháng 1 hơn là tháng 4.

 

Hồi tháng 1, ít nhất 39 người đã thiệt mạng trong các trận lở đất tại khu nghỉ dưỡng Angra dos Reis gần Rio de Janeiro.

 

 (THEO DÂN TRÍ)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên