Bụng to, bắp chân to nên mặc gì?

Cập nhật: 01-09-2010 | 00:00:00

Em 22 tuổi, cao 1m60, nặng 52kg, da ngăm, tóc dài. Bắp chân và vòng 2 của em tròn trịa chứ không thon thả. Sắp tới là đám cưới của người bạn thân. Em muốn ăn mặc đẹp hơn. Lựa chọn của em là dạng váy hoặc đầm.

 

Nhưng em còn có một khiếm khuyết nữa là cánh tay trái của em có một cái bớt (dài khoảng 10cm). Đây cũng không hẳn là vấn đề lớn. Nhưng có cách nào che khuất cái bớt này đi không ạ? Và em nên chọn loại trang phục nào cho tiệc cưới đêm? Rất mong được sự tư vấn. (Kieu Do).

 

- Chào bạn, chiều cao và vóc dang của bạn tương đối ổn rồi. Với một số nhược điểm mà bạn nói thì không đáng ngại lắm đâu, chỉ cần bạn khéo léo để ý một chút bạn sẽ làm tôn lên được ưu điểm là chiều cao của mình lên.

  

Váy dài đến gối hoặc ngang bắp chân sẽ phù hợp với bạn.

 

Không khó để bạn chọn những kỉểu đầm phù hợp với vóc dáng của mình. Hãy chú ý vào phần eo của thân áo, đó sẽ làm điểm nhấn tạo độ thon gọn vòng 2. Chọn những điểm nhấn có tông màu tối hơn so với phần màu còn lại của chiếc đầm. Vì bạn còn rất trẻ nên hãy chọn những kiểu thiết kể trẻ trung, năng động, hợp thời trang nhưng vẫn làm cho bạn trông thật quyến rũ.

 

Nếu bạn thích diện váy để làm tăng vẻ nữ tính khi đi đám cưới người bạn thân của mình thì vẫn chưa phải hết cách đâu. Dưới đây là một vài nguyên tắc đơn giản dành cho bạn:

 

- Không nên chọn váy chữ A vì loại váy này sẽ khiến chân bạn trông to và thô hơn.

 

- Không nên đi tất tối màu. Vì tất tối màu sẽ thu hút sự chú ý của người khác vào đôi chân của bạn.

 

- Bạn có thể đi giày cao gót để làm đôi chân trông có vẻ dài hơn. Nhưng nhớ là đừng nên đi giày, dép có đế quá to nhé.

 

- Độ dài phù hợp của váy: chớm chạm đến điểm phình to của bắp chân.

 

Riêng đối với đầm dạ tiệc, đầm ngắn bạn kết hợp cùng với giày cao gót đế nhọn, kiểu cổ thuyền hay tim đều đẹp. Chú ý chọn những hoặc xếp pli, hay phối chéo màu đậm ở phần eo kết hợp với phần thân dưới có độ xòe sẽ tạo cho bạn một vóc dáng hoàn hảo.

 

Về cái bớt ở tay của bạn, vì bạn không nói cụ thể nó nằm ở phần nào trên tay nên cũng rất khó để tư vấn cho rõ ràng. Nếu nó nằm ở bắp tay thì bạn có thể mặc áo tay lỡ hoặc ít nhất là dài qua phần bớt để che khuyết điểm này đi. Còn nếu nó nằm dưới cánh tay thì bạn có thể mặc áo dài tay hoặc đeo vòng bản to để "ngụy trang". Loại vòng này đang là mốt năm nay và rất dễ tìm mua ở các cửa hàng bán phụ kiện. Hãy tự tin nhé!

(Theo Ngoisao.net)
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên