Bước đột phá trong chữa trị bệnh sốt xuất huyết

Cập nhật: 26-08-2011 | 00:00:00

Mạng tin Nine News ngày 26-8 cho biết, các nhà khoa học Australia đang tỏ ra hết sức lạc quan khi phát triển cách thức chữa trị mới cho phép cắt giảm hoàn toàn việc lây lan bệnh sốt xuất huyết ở người.

 Giáo sư Scott O'Neill thả những con muỗi mang Wolbachia đầu tiên ra môi trường tại Queensland, Australia vào tháng Một năm nay. 

Đầu năm nay, các nhà khoa học thuộc dự án Chữa trị bệnh sốt xuất huyết đã công bố danh sách hàng ngàn con muỗi được chăm sóc đặc biệt trong phòng thí nghiệm tại ngoại ô thành phố Cairns là Yorkeys Knob và Gordonvale.

Những con muỗi này được chăm sóc trong phòng thí nghiệm và đã từng bị nhiễm Wolbachia một cách tự nhiên, đây là một loại chất mang vi khuẩn được cho là có thể ngăn cản muỗi truyền bệnh dịch sốt xuất huyết, cũng như làm giảm thời gian sống của con người.

Kết quả cho thấy 100% những con muỗi mang virus sốt xuất huyết sống tại Yorkeys Knob và khoảng 90% tại khu vực Gordonvale đều có mang Wolbachia. Đây có thể được coi là bước đột phá nhằm tìm ra cách thức ngăn chặn hiệu quả căn bệnh nguy hiểm này.

Giáo sư Scott O'Neill thuộc trường Đại học Monash, Melbourne cho biết, các nhà khoa học hy vọng có thể tiến hành thực nghiệm tại nước ngoài, trong đó các nước được quan tâm bao gồm Thái Lan, Việt Nam, Brazil và Indonesia.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên