Các cơ sở tôn giáo: Chủ động phòng, chống đại dịch Covid-19

Cập nhật: 31-03-2020 | 09:08:55

Chung tay cùng địa phương và cả nước phòng, chống đại dịch Covid-19, tại TP.Thuận An, các nhàthờ, chùa chiền đã, đang có nhiều hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cho các tín đồ tôn giáo vàtạm dừng việc tổ chức các lễ tôn giáo.

Mục sư Nguyễn Hoàng Phú, Quản nhiệm Nhà thờ Tin Lành Lái Thiêu tích cực tuyên truyền cho bà con giáo dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tích cực tuyên truyền

Bà Nguyễn Ngọc Phượng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.Thuận An, cho biết kể từ khi bắt đầu xảy ra dịch bệnh Covid-19, MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động các tổ chức, cơ sở điểm nhóm, chức sắc, tín đồ các tôn giáo, 2 ban liên lạc người Hoa tích cực hưởng ứng và tự giác phòng, chống dịch bệnh với phương châm “Mỗi người phải tự nâng cao sức khỏe để đề kháng với dịch bệnh, không có tâm lý kỳ thị và gây hoang mang trong nhân dân”; đồng thời có trách nhiệm phối hợp, tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh tích cực có hiệu quả ở mỗi cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị và tổ chức, cơ sở, điểm nhóm tôn giáo và dân tộc…

Trên địa bàn phường Lái Thiêu hiện có 24 cơ sở tôn giáo, nhiều nhất là Phật giáo với 11 cơ sở, 9 cơ sở Công giáo, 3 cơ sở Thánh tịnh và 1 cơ sở Cao Đài. Bà Nguyễn Hồng Chiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Lái Thiêu, cho biết thời gian qua, MTTQ phường đã phối hợp tổ chức đoàn đến thăm hỏi và động viên các cơ sở tôn giáo, nhất là tại giáo xứ, nhà thờ, nơi thường tập trung bà con giáo dân đến hành lễ vào dịp cuối tuần. Qua đó, đại diện MTTQ đã thông tin về tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và mong muốn các linh mục, mục sư, trụ trì các chùa góp phần tuyên truyền, hướng dẫn bà con giáo dân nâng cao ýthức phòng, chống dịch bệnh. Cụ thể là khuyến cáo mọi người thực hiện các biện pháp phòng bệnh, tránh tụ tập đông người, chủ động khai báo và cách ly khi có dấu hiệu của dịch bệnh...

Chung tay phòng, chống

Nhà thờ Tin Lành Lái Thiêu đã thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ những ngày đầu có thông tin về dịch bệnh. Nhà thờ đã dán thông báo, tờ bướm, pano tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế cách phòng ngừa, cách rửa tay đúng cách để bà con giáo dân thực hiện. Nhà thờ cũng tổ chức phun xịt khử trùng toàn bộ nhà thờ, bàn ghế… Đặc biệt trước thời điểm Chính phủyêu cầu dừng triệt đểcác nghi lễtôn giáo, khi vào hành lễ, nhà trờ bốtrí lực lượng kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu tất cả giáo dân trước khi vào nhà thờ phải rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, phải đeo khẩu trang; bốtrí nước rửa tay khô tại các phòng hành lễ...

Mục sư Nguyễn Hoàng Phú, Quản nhiệm Nhà thờ Tin Lành Lái Thiêu, cho biết: “Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, trước đónhà thờ đãgiảm thời gian hành lễ từ 2 hoặc 3 buổi xuống còn một buổi của sáng chủ nhật; đồng thời giảm đến mức thấp nhất sốlượng tín đồđến làm lễ, khuyến cáo người lớn tuổi, sức khỏe không bảo đảm nên ở nhà trong thời điểm này. Trong các buổi hành lễ, mục sư cũng nhắc nhở bà con giáo dân tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, của chính quyền địa phương về phòng, chống dịch bệnh.

Còn tại giáo xứ Búng (phường Hưng Định), trước khi cóyêu cầu dừng triệt đểcác nghi lễtôn giáo, nhận thức rõ việc cuối tuần có rất đông bà con giáo dân đến hành lễ nên nguy cơ lây nhiễm bệnh rất cao nếu có người bị nhiễm Covid-19, do đó nhà thờ luôn nghiêm túc thực hiện tốt công tác phòng ngừa. Tất cả người đến hành lễ phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào nhà thờ. Nếu giáo dân đến đông, nhà thờ bốtrí ngồi ở ngoài sân và giữ khoảng cách xa, tránh tiếp xúc với nhau; xong buổi lễ nhà ai về nhà nấy, tránh tụ tập đông người. Nhà thờ cũng ngưng tổ chức tất cả các buổi dạy giáo lý.

Linh mục Nguyễn Văn Thu, Chánh xứ giáo xứ Búng, cho biết nhàthờluôn vận động bà con giáo dân quan tâm chăm sóc sức khỏe, thực hiện tốt việc phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Bởi giữ gìn sức khỏe cho mình cũng là giữ gìn cho cộng đồng. Mới đây, nhà thờ đã phát 5.000 khẩu trang miễn phí cho bà con giáo dân...

NGỌC NHƯ

 

Chia sẻ bài viết
Tags
Covid-19

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên