Cả nước chung tay giúp đỡ miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Cập nhật: 24-10-2020 | 06:31:44

Đưa hàng hóa cứu trợ đến với người dân vùng lũ. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Trong hai ngày 22-23/10, Đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã tổ chức trao tặng tiền mặt, các hàng hóa, nhu yếu phẩm tới người dân các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế đang chịu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tại tỉnh Quảng Trị, Đoàn đã thăm, trao tặng trực tiếp cho 31 gia đình có hoàn cảnh khó khăn phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm.

Thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị, Đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ với số tiền 150 triệu đồng tiền mặt cùng các lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Tổng giá trị tiền và hàng trao tặng tại tỉnh Quảng Trị trên 365 triệu đồng.

Tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đoàn đã trao tặng tỉnh Thừa Thiên-Huế tổng cộng trên 362 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu, Trưởng đoàn công tác đã trao cho đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh số tiền 150 triệu đồng cùng hàng hóa, nhu yếu phẩm để tặng người dân bị ảnh hưởng bão lũ; trao tặng 30 suất quà tới các gia đình phường Kim Long (thành phố Huế) có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, vào ngày 21/10, tại tỉnh Hà Tĩnh - điểm đến đầu tiên trong hành trình hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng mưa lũ, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã trao tặng 70 triệu đồng cùng một số nhu yếu phẩm thiết yếu thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh để kịp thời hỗ trợ cho người dân; trao tặng 5 suất quà tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên.

Tổng trị giá tiền và hàng, Đoàn đã trao tặng cho người dân Hà Tĩnh trên 82 triệu đồng.

Tại xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, mưa lũ làm cho nhiều nơi bị ngập sâu, nhiều khu vực trên địa bàn bị chia cắt, Đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã trao tận tay người dân 30 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng kèm gạo, mỳ tôm, bánh…

Đoàn đã trao cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình 150 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm, hàng hóa… với tổng trị giá trên 359 triệu đồng.

Ông Đào Ngọc Triệu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cho biết, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước”, phát huy truyền thống “tương thân tương ái,, trước tình hình mưa lũ gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân miền Trung, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội mong muốn những phần quà góp phần hỗ trợ trước những khó khăn mà người dân đang phải gánh chịu do thiên tai gây ra.

Kết thúc đợt hỗ trợ đầu tiên, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế số tiền hơn 1,1 tỷ đồng bao gồm tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm.

“Khó khăn với người dân nơi đây vẫn còn nhiều, do đó sau đợt hỗ trợ lần này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục kêu gọi các cấp Hội trên địa bàn, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội chung tay ủng hộ, hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung sớm khắc phục khó khăn để quay trở lại cuộc sống thường nhật,” ông Đào Ngọc Triệu nhấn mạnh. 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến chiều 23/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tiếp nhận tiền, hàng hóa trị giá hơn 18 tỷ đồng từ các tập thể, đơn vị, cá nhân ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung; kịp thời phân phối lượng tiền mặt, hàng hóa trị giá gần 9 tỷ đồng đến các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng Ban Phong trào, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã nhận ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung gồm 17,9 tỷ đồng tiền mặt và lượng hàng hóa trị giá 654 triệu đồng, gồm mì, gạo, màn, gối, áo mưa, phao, chăn đắp, thực phẩm các loại.

Đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị trao bảng tượng trưng số tiền đóng góp cho Ban tổ chức chương trình. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Toàn bộ lượng hàng hóa tiếp nhận đã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh – Ban Cứu trợ Thành phố Hồ Chí Minh kịp thời chuyển đến đồng bào các tỉnh miền Trung bị bão, lũ.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh - Ban Cứu trợ Thành phố Hồ Chí Minh đã trích 8,3 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ Thành phố để hỗ trợ các tỉnh miền Trung, gồm tỉnh Thừa Thiên Huế 3 tỷ đồng; Quảng Trị 1,5 tỷ đồng; Quảng Nam 1,5 tỷ; Quảng Bình 2 tỷ đồng; Quảng Ngãi 300 triệu đồng.

Ngày 23/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình ra quyết định trích 109 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh năm 2020 để cứu trợ khẩn cấp, giúp các hộ dân có nhà ở bị ngập lụt tỉnh Quảng Bình khắc phục khó khăn ban đầu.

Cụ thể, các hộ dân có nhà ở bị ngập lụt từ 1m trở lên tính từ nền nhà sẽ được tỉnh Quảng Bình hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương tổ chức thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật; chịu trách nhiệm tính chính xác về tiêu chí, đối tượng, không để xảy ra sai sót khi thực hiện thanh, quyết toán tài chính theo số liệu thực tế; đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Trong trận lũ lụt vừa xảy ra, vào lúc cao điểm, tỉnh Quảng Bình có trên 100.000 ngôi nhà bị ngập trong lũ. Các tuyến đường giao thông bị tê liệt do ngập chìm nước gây.

Đến thời điểm này, Quảng Bình có 9 người chết và 95 người bị thương do lũ lụt gây ra; đồng thời gây ra thiệt hại lớn về kinh tế, thậm chí khiến nhiều gia đình "trắng tay"

Sáng cùng ngày, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục khó khăn do mưa lũ gây ra.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam kêu gọi các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Hà Nam tích cực tham gia ủng hộ về vật chất và tinh thần để giúp đỡ, sẻ chia cùng đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ngay trong Lễ phát động, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo 6 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đã trao cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam số tiền quyên góp ủng hộ của cán bộ và nhân dân trên địa bàn với tổng số tiền 650 triệu đồng

Trong 23/10, tỉnh Hà Nam tiếp tục gửi kinh phí 1,1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế khắc phục thiệt hại mưa lũ.

Chiều 23/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và nhân dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Sau buổi Lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã tiếp nhận hơn 2,2 tỷ đồng của trên 70 tổ chức, cá nhân đóng góp; trong đó, số tiền đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung khoảng 2 tỷ đồng.

Tại Lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Triết cho biết, tháng 10 hàng năm là tháng cao điểm của cả nước tập trung lo cho người nghèo.

Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện truyền thống "Tương thân tương ái" tốt đẹp của dân tộc ta.

Nguồn quỹ này đã hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hộ nghèo và cận nghèo toàn tỉnh vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Hiện, tỉnh Trà Vinh còn 4.787 hộ nghèo và 13.697 hộ cận nghèo, cần cộng đồng tiếp tục chung tay sẻ chia, giúp đỡ.

Với tinh thần “nhường cơm, xẻ áo”, “lá lành đùm lá rách”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh kêu gọi các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức, nhà hảo tâm và người dân hỗ trợ, sẻ chia, giúp đỡ người nghèo bằng những hành động thiết thực, cụ thể giúp đồng bào các tỉnh miền Trung sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Mọi đóng góp của các tổ chức, cá nhân thể hiện ý chí quyết tâm, đồng lòng của toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh to lớn để giúp người nghèo và người dân các tỉnh miền Trung sớm vượt qua khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Triết cho biết thêm, trước đó, tỉnh Trà Vinh đã tạm ứng kinh phí 500 triệu đồng hỗ trợ 5 tỉnh bị thiệt hại nặng do mưa lũ là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế (mỗi tỉnh 100 triệu đồng), góp phần giúp nhân dân khắc phục khó khăn trước mắt./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên