Các đơn vị phối hợp thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Cập nhật: 09-10-2019 | 15:21:59

(BDO) Sáng 9-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm ký kết chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tham dự có ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ các cấp.


Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện chương trình phối hợp


Ông Nguyễn Văn Lộc (thứ 8, từ trái qua), Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện chương trình phối hợp

Trong 3 năm qua, công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức thành viên và ban, ngành của tỉnh được triển khai khá toàn diện, có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 46/46 xã đã được công nhận xã nông thôn mới, 28 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Huyện Dầu Tiếng đạt tiêu chí huyện nông thôn mới và TX.Tân Uyên, TX.Bến Cát hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Thao cho rằng, kết quả đạt được trong thực hiện cuộc vận động thời gian qua nhờ quyết tâm chính trị từ tỉnh đến cơ sở; sự đồng thuận rất cao của các tầng lớp nhân dân. Ông Nguyễn Hoàng Thao lưu ý, việc phối hợp thực hiện cuộc vận động trong thời gian tới cần phải tăng cường củng cố, nâng bậc những mặt đạt được; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động, hoạt động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động…

CAO SƠN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên