Các mạng di động luôn “né” báo cáo về tổng số thuê bao

Cập nhật: 06-01-2010 | 00:00:00

 

Dù đã nhiều lần nhận được “trát” yêu cầu của Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) về việc báo tổng số thuê bao thực tế nhưng các mạng di động vẫn tìm cách né trả lời.

 

Ông Nguyễn Xuân Trụ - Phó Vụ trưởng Vụ Viễn thông (Bộ TT-TT) khẳng định, cho đến thời điểm này bộ chủ quản vẫn chưa nhận được câu trả lời chính xác về tổng số thuê bao của mỗi mạng di động.

 

Trên thực tế, cuộc ganh đua gay gắt giành giật thị phần đã khiến các DN viễn thông bỏ qua nhiều quy định về đăng ký mới thuê bao. Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra Bộ TT-TT, có tới 90% dữ liệu thông tin cá nhân của thuê bao trả trước là không chính xác.

 

Trong đợt kiểm tra về hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ di động trả trước vừa qua, thanh tra đã phát hiện nhiều doanh nghiệp vi phạm. Hậu quả của việc này là nhiều đối tượng đã sử dụng các sim trả trước để quấy rối cộng đồng, trộm cắp cước viễn thông, phát tán tin nhắn rác, quảng cáo lừa đảo…

 

Theo ông Trụ, ngoài nguyên nhân khách quan như hệ thống phần mềm không cảnh báo chứng minh thư hết hạn sử dụng hoặc vẫn chấp nhận đăng ký thông tin khi thiếu dữ liệu thì chủ quan còn có việc người tiêu dùng mải chạy theo những chương trình khyến mãi, mua sim vô tội vạ rồi hủy bỏ mà không báo lại với nhà mạng để xóa dữ liệu cá nhân.

 

Nhiều người không biết rằng sau 1 tháng giữ số các mạng di động sẽ dùng lại số sim đó để bán cho khách hàng khác. Đây cũng là lý do vì sao nhiều người chỉ dùng một số duy nhất nhưng lại là chủ thuê bao của nhiều số khác đang hoạt động trên toàn quốc.

  Các mạng di động né tránh báo cáo về tổng số thuê bao thực.

Trước vấn đề này, Bộ TT-TT đã đưa ra những quy định kiên quyết để có thể kiểm soát tốt thị trường viễn thông. Theo chỉ đạo mới nhất của Thứ trưởng Lê Nam Thắng, ngày 1-1-2010, những thuê bao trả trước chưa đăng ký thông tin sẽ cắt toàn bộ liên lạc. Đối với những thuê bao bị trùng dữ liệu cá nhân (tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh thư) và vượt số lượng 3 sim sẽ được lùi thời hạn đăng ký lại đến 31-1-2010.

 

Dù vậy, trước thách thức đặt ra: lấy cơ sở nào để kiểm chứng tính chính xác của những thuê bao đang hoạt động, thì ông Trụ thừa nhận: Công tác thanh, kiểm tra hàng chục triệu thuê bao là rất khó. Trên thực tế, các hoạt động thanh tra như “muối bỏ bể” và nhằm mục đích răn đe, tuyên truyền ý thức người sử dụng là chính chứ không thể rà soát được hết.

 

Theo ông Trụ, vấn đề cơ bản nhất để tiến hành kiểm tra tính chính xác của toàn bộ thuê bao trả trước hiện nay thì phải thực hiện việc đối soát. Tức là cần phải có cơ sở dữ liệu của Bộ Công an để đối chiếu với cơ sở dữ liệu của các nhà mạng. Thế nhưng sự hợp tác cần thiết giữa hai bộ vẫn chưa được tiến hành.

(Theo Dân Trí)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên