Cách ly toàn xã hội thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Cập nhật: 03-08-2020 | 06:26:48

Thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 03/8/2020 đến ngày 16/8/2020.

Tối 2/8, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn số 6743 về việc thực hiện cách ly xã hội đối với thành phố Buôn Ma Thuột và các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch nhằm kiểm soát nguồn lây nhiễm, hạn chế tối đa sự lây lan ra cộng đồng sau khi trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột ghi nhận thêm hai trường hợp mắc COVD-19 là bệnh nhân số 601 và bệnh nhân số 602.

Theo đó, thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột từ 00 giờ 00 phút ngày 03/8/2020 đến ngày 16/8/2020. Gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, phường cách ly với phường, các cơ sở sản xuất phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch đúng quy định.


Cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa khu dân cư có bệnh nhân nhiễm COVID-19 đoạn từ ngã tư Hoàng Diệu - Lý Thường Kiệt đến ngã tư Hoàng Diệu - Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Đặc biệt, thực hiện phong tỏa đường Hoàng Diệu đoạn từ ngã tư Hoàng Diệu - Lý Thường Kiệt đến ngã tư Hoàng Diệu - Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi; khu vực hẻm 43/15 đường Ama Khê, phường Tân Lập; khu vực hẻm 13/2/9 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập; khu vực số nhà 101 Quốc lộ 14, thôn 5 xã Hòa thuận. Thời gian thực hiện từ 00 giờ 00 phút ngày 03/8/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết như mua lương thực thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy. Cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp và đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính 200.000/người.

Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ đến hết ngày 16/8/2020; chỉ duy trì hoạt động của siêu thị, chợ, các cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ thiết yếu về nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, thuốc men, xăng dầu… Dừng triệt để các hoạt động tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại địa điểm công cộng, các cơ sở cung cấp dịch vụ.

Tỉnh Đắk Lắk giao ngành Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hỗ trợ thành phố Buôn Ma Thuột tập trung tìm kiếm, truy vết và cách ly các trường hợp F1, F2 của các ca bệnh dương tính và thực hiện việc giám sát cách ly, xét nghiệm đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; khẩn trương triển khai phương án mua sắm test xét nghiệm nhanh để kịp thời triển khai trên địa bàn thành phố và các địa phương có nguy cơ, đảm bảo kịp thời khoanh vùng, dập dịch; chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong đơn vị; kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới với Campuchia, không để xảy ra việc vượt biên, xâm nhập trái phép khu vực biên giới.

Tỉnh Đắk Lắk cũng giao Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo đối với xe cố định, hợp đồng, du lịch đi và đến thành phố Buôn Ma Thuột: trên mỗi tuyến, mỗi đơn vị chỉ hoạt động vận chuyển tối đa 1 chuyến/ngày; đảm bảo số lượng hành khách trên 1 chuyến xe không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người.

Đối với xe buýt đi và đến thành phố Buôn Ma Thuột: thực hiện giảm tối đa 50% số chuyến theo lịch trình chạy xe hàng ngày, đảm bảo số lượng hành khách trên 1 chuyến xe không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người. Đối với xe taxi hoạt động trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột: phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch (đeo khẩu trang; sử dụng dung dịch sát khuẩn; chỉ chở 1 người/xe 4-5 chỗ và tối đa 2 người/xe 7-9 chỗ; lập danh sách hành khách với thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại, thời gian, địa điểm di chuyển).

Theo ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk, ca bệnh số 601 có tên H.T.T.V., (nữ, sinh năm 1979), thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú tại số nhà 41, Hoàng Diệu, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Từ ngày 18/7 đến 24/7, bệnh nhân đi du lịch cùng chồng và hai con tại Đà Nẵng, Hội An, Huế.

Ngày 25/7, bệnh nhân từ Đà Nẵng di chuyển về Đắk Lắk bằng máy bay, về nhà mẹ đẻ tại 41, Hoàng Diệu, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Ngày 1/8, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại thành phố Buôn Ma Thuột, đến 1h00 ngày 2/8, kết quả xét nghiệm khẳng định tại Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ca bệnh số 602 có tên H. H. A., (nam, sinh năm 2006), trú tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột. Từ ngày 20/7 đến 24/7, bệnh nhân đi du lịch tại Đà Nẵng, Hội An, Huế. Ngày 25/7, bệnh nhân về Đắk Lắk bằng xe khách Mai Linh. Ngày 1/8, bệnh nhân được cách ly tập trung tại thành phố Buôn Ma Thuột. Đến 1h00 ngày 2/8, kết quả xét nghiệm khẳng định tại Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, cả hai ca bệnh 601 và 602 đều có yếu tố dịch tễ bệnh COVID-19, như đi về từ Đà Nẵng. Họ cùng tham dự tại trung tâm tiệc cưới For You Palace - nơi đã có các ca bệnh Dương tính với virus SARS-CoV-2 được Bộ Y tế công bố trước đó.

Tính đến ngày 2/8, Đắk Lắk đã có 3 bệnh nhân mắc COVID-19.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên