Cắm giỏ hoa trang trí nhà năm mới

Cập nhật: 29-01-2014 | 00:00:00

Giỏ hoa tươi tắn với tông màu dịu nhẹ này sẽ làm căn phòng bừng sáng trong ngày Tết.

Chuẩn bị:

- 1 cành cẩm tú cầu hồng

- 6 cành hoa hồng tím

- 3 cành hoa đồng tiền hồng nhạt

- 6 cành hoa hồng trắng

- 1 bó hoa cát tường trắng

- Lá cắm hoa: chọn cành lá nhỏ

- Giỏ mây có quai xách

- Dây ruy-băng

- Xốp cắm hoa, túi nylon, kéo, giấy báo, dao

Thực hiện:

Bước 1:  Đặt xốp cắm hoa vào giữa giỏ. Nếu giỏ quá sâu thì các bạn nên lót giấy và nilon vào trước rồi đặt xốp lên sao cho xốp cao hơn bề mặt giỏ khoảng 1cm.

 

Bước 2: Cắm lá phụ đều xung quanh giỏ và vào chính giữa giỏ.

Bạn lưu ý cắm lượng lá vừa phải để dành chỗ cắm những cành hoa xen kẽ ở giữa.

 Bước 3: Cắt cành hoa cẩm tú cầu hồng và cắm sát mép giỏ, hướng mặt hoa ra phía ngoài.

 Bước 4: Tiếp theo, cắt 3 cành hoa hồng màu tím cắm ở giữa ngay bên dưới quai giỏ. Cắt 3 cành hoa hồng trắng cắm sát mép giỏ, đối diện với bông hoa cẩm tú cầu ở mép giỏ bên kia.

 

Bước 5: Cắt 3 cành hoa hồng trắng, cắm sát mép giỏ, bên cạnh hoa cẩm tú cầu hồng.

 Bước 6: Cắt các cành hoa cát tường trắng, cắm sát một bên chân quai giỏ và xen kẽ giữa hồng tím với hồng trắng, cạnh hoa cẩm tú cầu hồng.

 Bước 7:  Cắt 3 cành hoa đồng tiền hồng nhạt, cắm cạnh 3 bông hoa hồng tím ngay bên dưới sát chân quai giỏ.

 - Với 3 cành hoa hồng tím còn lại, bạn cắm sát mép cạnh giỏ gần hoa đồng tiền và cát tường trắng, hướng bông hoa ra ngoài.

Bước 8: Cuối cùng, bạn chỉnh lại giỏ hoa. Thắt nơ dây ruy-băng trang trí trên quai giỏ hoa là hoàn thành.

 

Theo Pháp luật Xã hội

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên