Cấm phân biệt đối xử bệnh nhân BHYT

Cập nhật: 29-08-2013 | 00:00:00
Ngày 28.8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hiện chiếm hơn 67% dân số. Dự kiến sẽ đạt khoảng 70% vào năm 2015 và vào 2020 là trên 80%.

Các bệnh viện đã cải tiến quy trình, thời gian khám bệnh thẻ BHYT ngày càng được rút ngắn.

Tại một số bệnh viện T.Ư, thời gian chờ khám bệnh từ 3-4 tiếng hiện còn 1-2 tiếng, trừ những trường hợp đặc biệt, đòi hỏi xét nghiệm chuyên khoa sâu. Tuyệt đối không được phân biệt đối xử bệnh nhân BHYT với người tự chi trả; kiểm soát chặt chẽ các chỉ định giảm thấp nhất lạm dụng chỉ định liên quan đến thiết bị xã hội hóa.

Dự kiến, luật BHYT sửa đổi, bổ sung sẽ xem xét việc bỏ cùng chi trả 5% với người nghèo; tiếp tục có các phương thức thuận lợi mở rộng đối tượng tham gia BHYT là nông dân, ngư dân, diêm dân.

Theo TNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên