Cán bộ viên chức, học sinh nghỉ bù tết vào ngày đầu tuần

Cập nhật: 29-12-2010 | 00:00:00

Năm nay, Tết dương lịch rơi vào ngày nghỉ thứ 7, vì thế thứ 2 đầu tuần tiếp theo sẽ được tính là ngày nghỉ bù.

 

Ông Vũ Như Văn, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, theo quy định: nếu các ngày nghỉ lễ, tết rơi vào ngày thứ 7, chủ nhật thì ngày nghỉ bù sẽ được tính toán vào những ngày trước hoặc sau đó trong tuần.

 

 Công chức nhà nước, học sinh, sinh viên được nghỉ bù Tết dương lịch vào thứ 2 đầu tuần sau. 

Năm nay, ngày mùng 1 Tết dương lịch trùng với ngày thứ 7 nên sẽ được tính bù vào ngày thứ 2 đầu tuần kế tiếp. Như vậy, vào dịp Tết năm nay, cán bộ công nhân, viên chức nhà nước và học sinh, sinh viên... sẽ được nghỉ trong trong 3 ngày 1-2-3/1/2011.

 

Ngay sau đó (4-1-2011), mọi hoạt động của các cơ quan hành chính sẽ trở lại bình thường.

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên