Cần tập trung các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng

Cập nhật: 17-03-2012 | 00:00:00

(BDO) Sáng nay (17-3), ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại khu vực dân cư và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Tại phường Phú Hòa (TX.TDM), đoàn đã đến thăm một gia đình có trẻ 12 tháng tuổi bị bệnh tay chân miệng do Trạm Y tế phường chọn; đồng thời, kiểm tra ngẫu nhiên hai hộ gia đình có trẻ dưới 5 tuổi.

 Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thăm hỏi hộ gia đình có trẻ mắc bệnh tay chân miệng tại phường Phú Lợi (TX.TDM). Qua kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đá đánh giá rất cao về công tác tuyên truyền của đội ngũ cộng tác viên ở tuyến cơ sở. Ở gia đình có trẻ mắc bệnh tay chân miệng, phụ huynh ở đây nắm bắt thông tin về cách phòng chống bệnh tay chân miệng khá tốt.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến tuần thứ 10, toàn tỉnh ghi nhận tổng số ca mắc tay chân miệng là 287 ca, không có ca tử vong; so với cùng kỳ năm 2011 tăng 5,4 lần. Các huyện, thị có số ca mắc cao như: TX.Thuận An (77 ca), TX.TDM (56 ca), Bến Cát (42 ca), Tân Uyên (39 ca).

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: Tình hình dịch bệnh tay chân miệng đang diễn biến ngày càng phức tạp. Đối với bệnh H5N1, mặc dù khó thành dịch nhưng sẽ có thêm những ca mắc mới nên cần phải đề phòng.

Thứ trưởng cũng nhắc Bình Dương cần tập trung trước hết cho bệnh tay chân miệng. Quan điểm của bộ rất coi trọng công tác dự phòng nhưng trước tình hình hiện nay, việc điều trị nhằm giảm số ca tử vong là nhiệm vụ tiên quyết.

T.Phương

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên