Cần tránh xa tệ nạn xã hội

Cập nhật: 17-08-2019 | 08:39:02

Hiện nay, ở một số khu cụm công nghiệp tồn tại thực trạng một số thanh niên công nhân (TNCN) vướng vào tệ nạn xã hội. Có trường hợp TNCN do dính vào tệ nạn xã hội đã ảnh hưởng đến công việc, làm nguy hại đến cuộc sống cộng đồng, sa vào vòng lao lý, gây ra gánh nặng cho gia đình và xã hội.

 Hậu quả của “thử vận may”  

T. đang làm công nhân trong một công ty giày ở TX.Tân Uyên. Với mức lương vừa mới vào làm được 5 triệu đồng mỗi tháng, T. chi tiêu tiết kiệm cũng vừa đủ. Một người bạn làm chung vì gia đình gặp khó khăn đột xuất nên rủ rê T. thử vận may bằng việc đánh bài. Vốn tính T. cũng không quen việc bài bạc nhưng tò mò, nghe vận may nên đi theo cho biết. Sau lần thấy người bạn làm chung ăn bạc được vài ván nên hấp dẫn được T. Cả hai đã “hùn vốn” đánh bạc sau những giờ tan ca.

Đôi ba lần, T. cá cược ăn bạc được ít tiền. Sau đó cũng thua bạc nhiều lần và thiếu nợ chủ bạc. Lúc đầu số tiền thiếu chủ bạc không quá nhiều, T. còn xoay xở, gói ghém trong lương tháng. T. nghĩ chỉ vài tháng không gửi tiền phụ giúp ba mẹ cũng không sao vì ba mẹ cũng hiểu xa quê khó khăn. Vậy nên T. quyết tâm “gỡ gạc” vì tin vận may vẫn còn đợi mình, chơi bạc có lúc thắng lúc thua, thua rồi lại thắng. Bám theo suy nghĩ như vậy mà T. và bạn của T. trở thành nghiện bạc lúc nào không hay và nợ chủ bạc số tiền lên đến hơn 10 triệu đồng. Nhiều lần chủ bạc đến trước cổng công ty để đợi chờ lấy tiền nhưng không có, cả hai phải giao cả thẻ ATM và mật khẩu để chủ bạc hàng tháng lấy lương trong thẻ để làm tin cho những cuộc thử vận may tiếp theo.


Đoàn viên thanh niên phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội tại các khu dân cư, khu nhà trọ

Vận may cờ bạc ở đâu không thấy mà cả sòng bạc trong đó có T. và bạn T. bị công an truy cứu trách nhiệm hình sự, xử phạt vì hành vi đánh bạc trái phép. Giá như cả hai cùng ổn định lao động, khó khăn thực tại cũng có thể vượt qua còn hơn dính vào cờ bạc, vừa nợ nần ảnh hưởng đời sống bản thân và gia đình mà còn vi phạm pháp luật.

Gánh nặng cho xã hội

Cũng như T., H. là một công nhân ở công ty gỗ tại TX.Thuận An. H. rất chăm chỉ làm việc và lao động để cải thiện đời sống xa quê, giúp đỡ gia đình. Thỉnh thoảng cuối tuần H. đi ăn uống với bạn bè rồi về phòng trọ nghỉ ngơi. Một lần nghe bạn rủ vào vũ trường để giải trí và H. bị kẻ xấu dụ dỗ thử một lần dùng ma túy. Vì không hiểu biết ma túy độc hại, dù chỉ một lần sẽ nghiện và dẫn đến có nhiều lần khác nên H. đã “dùng thử”, rồi trở thành con mồi của những kẻ buôn bán cái chất trắng “giết người” ấy. Khi ma túy đã thấm vào người, H. không thể đi làm được nên nghỉ việc ở công ty. Để thỏa mãn cơn nghiện và có tiền tiêu xài nên H. đi trộm cắp và còn bán ma túy cho những người nghiện khác. Hành vi này của H. là nguy hại cho cộng đồng, gây mất an ninh trật tự xã hội. Một lần, H. trộm xe và bị phát hiện nên không thoát được dẫn đến tù tội, làm khổ gia đình, ba mẹ ở quê...

“Cái chết trắng” đã hủy hoại cả tương lai của một thanh niên chân chất miền quê nghèo là lao động trụ cột trong gia đình. Trường hợp của H. cũng là bài học để mọi người, đặc biệt là TNCN lao động xa quê thấy được tác hại khôn lường của ma túy, để từ đó nâng cao ý thức không sử dụng ma túy, dù chỉ một lần và cùng với xã hội bài trừ tệ nạn này.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đoàn Thanh niên các cấp đã tổ chức và phối hợp tăng cường các hoạt động nhằm tuyên truyền trong thanh niên và người dân tránh xa các tệ nạn xã hội. Nổi bật là công tác giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến, thanh thiếu niên đang cai nghiện tại cộng đồng, thanh thiếu niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng và phòng, chống ma túy.

Tỉnh đoàn đã tổ chức diễn đàn gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, thành phố với thanh niên hoàn lương; ra quân tuyên truyền phòng, chống ma túy và thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tổ chức 10 sân chơi cuối tuần lồng ghép tuyên truyền pháp luật cho TNCN trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn xây dựng chuyên mục “Thanh thiếu niên nói không với ma túy” trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của Đoàn, Hội, Đội; đồng thời xây dựng kênh thông tin tổng hợp, tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên tại địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, Tỉnh đoàn đã tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền “Phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên và TNCN” tại các huyện, thị, thành phố và triển khai cho Đoàn, Hội cơ sở tổ chức tuyên truyền cho công nhân lao động tại các khu nhà trọ nâng cao nhận thức, không mắc các tệ nạn xã hội để xây dựng cuộc sống tốt đẹp.

NHƯ Ý

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên