Cặp đôi cướp giật tài sản của sinh viên sa lưới pháp luật

Cập nhật: 13-04-2019 | 10:43:46

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng Nguyễn Văn Mãi (29 tuổi, quê Sóc Trăng) và Nguyễn Ái Tường Vân (22 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh). Cả hai bị bắt ngày 11-4 khi ra tay cướp giật tài sản của người đi đương.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 11-4, các thành viên trong CLB phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa cùng công an phường phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Mãi điều khiển xe máy chở Nguyễn Ái Tường Vân có nhiều biểu hiện nghi vấn nên bí mật theo dõi. Vào thời điểm trên, tại ngã ba Nam Sanh, đường Thích Quảng Đức, chị T. (quê Đắc Lắc) là sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bình Dương đang đi trên đường và cầm điện thoại. Nguyễn Văn Mãi điều khiển xe máy áp sát nạn nhân để giật giỏ xách của nạn nhân. Ngay lập tức, lực lượng nhanh chóng khống chế, bắt “nóng” hai tên cướp giật cùng tang vật đưa về trụ sở Công an phường làm việc. Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận họ là vợ chồng, do hết tiền tiêu xài nên qua địa bàn Bình Dương để cướp giật tài sản người đi đường thì bị bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

T HANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên