Cầu thủ đội Đồng Nai: Vừa cá độ, vừa làm độ

Cập nhật: 22-07-2014 | 00:00:00
Sau khi mua trang mạng cá độ bóng đá, các nhà cái đã chi tiền “mua” một số cầu thủ trong đội Đồng Nai để làm độ theo tỉ lệ nhà cái đưa ra. Nhóm cầu thủ này đã làm độ nhiều trận với số tiền cao nhất là 800 triệu đồng/trận.

  Cục trưởng C45, thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến tại buổi họp báo về vụ dàn xếp tỉ số - Ảnh: Việt Dũng - Minh Quang

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an đã lập chuyên án 714P nhằm triệt phá băng nhóm tội phạm “tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thông qua mạng Internet; tổ chức bán độ các trận đấu ở V-League Eximbank 2014” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận.

Cất vó

Và 19g ngày 20-7, sau khi kết thúc trận Than Quảng Ninh - Đồng Nai, C45 cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ liên quan đã bắt, khám xét khẩn cấp đối với Trần Văn Ba (tức “Hoàng”, 29 tuổi, trú tại phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai), Nguyễn Phúc Thuận (Thuận “bò”, 32 tuổi, trú tại phường Long Bình, TP Biên Hòa), Đỗ Hoàng Hà (27 tuổi, trú tại phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa), Trần Đình Hải (25 tuổi, trú tại phường Tam Hòa, TP Biên Hòa) về hành vi “tổ chức đánh bạc”.

Đồng thời, C45 triệu tập, tạm giữ hình sự, khám xét khẩn cấp nơi ở của bảy cầu thủ thuộc đội Đồng Nai và đội Đồng Tâm Long An về hành vi “tổ chức đánh bạc”, “đánh bạc”. Trong số này có sáu cầu thủ của đội Đồng Nai gồm Phạm Hữu Phát (đội trưởng), Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện, Phạm Lưu Thế Sơn, Nguyễn Thành Long Giang, Hà Niệm Tiến và một cầu thủ đội Đồng Tâm Long An là Nguyễn Đình Hiệp. Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ 8 điện thoại di động, 3 máy tính xách tay, 275 triệu đồng và một số tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các nghi phạm.

Dàn xếp tỉ số theo “nhà cái”

Liên quan đến vụ việc này, trong buổi họp báo chiều qua, thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, cục trưởng C45, cho biết C45 đã phát hiện một đường dây do các đối tượng sử dụng trang mạng bóng đá nước ngoài chuyển về trong nước để tổ chức đánh bạc. Cơ quan công an xác định chủ mưu là Nguyễn Phúc Thuận đã lấy các trang mạng về và giao cho Trần Văn Ba tổ chức cá độ, giao cho Đỗ Hoàng Hà làm vai trò quản trị mạng và Trần Đình Hải môi giới cho các con bạc tham gia đánh bạc. Trong số các khách hàng tham gia đánh bạc qua trang mạng của Thuận, Ba có một số cầu thủ tại CLB Đồng Nai và Đồng Tâm Long An.

Không những vậy, nhóm cầu thủ tại CLB Đồng Nai còn tham gia luôn việc dàn xếp tỉ số các trận đấu do đội Đồng Nai thi đấu theo tỉ lệ nhóm “nhà cái” đưa ra trong từng trận đấu, hiệp đấu để đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ở các trận đấu đã được mua độ. Hình thức bán độ của nhóm cầu thủ này là ra cửa độ tài - xỉu, chủ yếu bán thua. Điển hình như trận đấu giữa Đồng Nai và Than Quảng Ninh, Trần Văn Ba đã dàn xếp với Phạm Hữu Phát (đội trưởng, cầm đầu nhóm cầu thủ tại CLB Đồng Nai) bán với tỉ lệ kèo thắng cách biệt hai bàn với giá 400 triệu đồng.

Thỏa thuận xong, Phạm Hữu Phát đã nhận trước 325 triệu đồng để đưa cho các cầu thủ sau khi kết thúc trận đấu.

Trên thực tế, ở trận đấu này trong hiệp một và cả trận, nhóm cầu thủ của Đồng Nai đã thực hiện đúng theo cam kết với tỉ lệ bàn thắng cách biệt hai bàn theo đúng kèo thỏa thuận. Trong trận đấu này có bốn trong số chín cầu thủ bị tình nghi được đá chính. Trận đấu vừa kết thúc, các cầu thủ chưa kịp chia tiền đã bị cơ quan công an ập vào khám xét và tạm giữ hình sự. Theo thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, trong số các trận đấu mà nhóm cầu thủ này đã bán độ, có những trận bán được đến 800 triệu đồng. Về tỉ lệ ăn chia sẽ theo thỏa thuận, đối tượng tổ chức được nhiều nhất, các cầu thủ thì tham gia tùy theo từng trận, đá chính, đá phụ sẽ được chia theo tỉ lệ.

Ông Tiến cho biết thời gian tới cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng, thu thập chứng cứ, trước mắt sẽ khởi tố vụ án “tổ chức đánh bạc, đánh bạc”, khởi tố bị can về các tội danh trên. Mặt khác, có thể xem xét khởi tố một số cầu thủ về tội “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ”. Theo phân tích của ông Tiến, nhóm cầu thủ còn lại tại Đồng Nai bị Phạm Hữu Phát lôi kéo, tổ chức bán độ, dàn xếp tỉ số. Ở đây có thể hiểu là các cầu thủ đã nhận hối lộ để đồng ý bán với tỉ số đấy và như vậy Phạm Hữu Phát sẽ bị xem xét về hành vi “đưa hối lộ”. Ông Tiến cũng cho rằng sẽ phải xem xét, điều tra thêm trước khi định tội danh cụ thể với các cầu thủ này và không dừng lại ở các cầu thủ của CLB Đồng Nai.

Riêng với trường hợp Nguyễn Đình Hiệp, cầu thủ của CLB Đồng Tâm Long An, cơ quan điều tra đã triệu tập để xem xét về hành vi “đánh bạc”. Bước đầu xác định cầu thủ này có tham gia đánh bạc trên mạng Internet thông qua hệ thống trang mạng của nhóm nghi phạm Trần Văn Ba, Nguyễn Phúc Thuận.

Thủ đoạn mới, tinh vi hơn

Trao đổi với báo giới bên lề cuộc thông báo, thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến nhận định thời gian qua, trước đây thường là mua bán, dàn xếp tỉ số giữa các đội bóng với nhau, nhưng đến nay thông qua vụ án tại CLB V.Ninh Bình và vụ án mới được phát hiện cho thấy các cầu thủ đã tự đứng ra bán độ, không cần thông qua ban lãnh đạo hay đội bóng đối tác để dàn xếp tỉ số.

Ông Tiến nhận định đây là phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng “nhà cái” cũng như các cầu thủ tham gia việc dàn xếp tỉ số. Theo đó, một nhóm hoặc từng cầu thủ trong các đội bóng có thể tự dàn xếp tỉ số, miễn là sút hỏng, cố tình sút ra ngoài, cố tình phạm lỗi trong vòng cấm nhằm cho đội bạn một quả phạt đền... để giữ tỉ số. Những điều này, theo ông Tiến, là hoàn toàn có thể xảy ra vì trước đây nền bóng đá nước nhà đã có những pha cầu thủ tự đá bóng vào lưới nhà để giữ tỉ số đặt cược.

Theo ông Tiến, cơ quan công an sẽ tiếp tục theo sát giải V-League cũng như các trận bóng trong giai đoạn cuối mùa giải, mở rộng điều tra và xử lý nghiêm đối với các cầu thủ vi phạm nhằm làm trong sạch nền bóng đá nước nhà. Ông Tiến đã trao đổi với lãnh đạo VFF và cả hai bên đều thống nhất quan điểm phải xử lý triệt để, mở rộng điều tra xem xét ai cần xử lý hành chính sẽ xử lý hành chính, ai phạm tội hình sự phải xử lý hình sự nhằm cứu vớt bóng đá VN.

Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến cho biết theo báo cáo của công an 53 tỉnh thành, trong thời gian diễn ra VCK World Cup 2014, cả nước đã triệt phá 658 vụ cá độ bóng đá với 3.777 người bị bắt, thu giữ trên 14,2 tỉ đồng, gần 82.000 USD, 10 ôtô, 285 môtô, 919 điện thoại di động và 244 máy tính. Thông qua việc đấu tranh với tội phạm này đã phong tỏa hàng trăm tài khoản ngân hàng, xác định số tiền đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Ông Tiến cũng lý giải việc số tiền cá độ lớn mà không thu hồi được do tội phạm sử dụng công nghệ cao, đối tượng tổ chức ở nước ngoài, mở hàng nghìn tài khoản khác nhau, sử dụng tiền ảo để đánh bạc và sau khi chuyển tiền sẽ rút hết trong vòng 24 giờ. Do đó, hầu hết các tài khoản đều bị rút hết tiền, những tài khoản nào cơ quan điều tra phát hiện được sẽ phong tỏa ngay.

Ông Tiến cho rằng để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm này đòi hỏi Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với các nhà mạng, đơn vị viễn thông để chặn bắt các đường truyền từ nước ngoài trở về; đồng thời phải phối hợp với Cục Chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước lưu ý các tài khoản có dấu hiệu liên quan vì có những tài khoản được mở chuyển vào hàng trăm tỉ đồng rồi lại được rút ra nhanh chóng mà chưa xử lý được.

Theo TTO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên