Chăm lo tốt các đối tượng chính sách, xã hội

Cập nhật: 18-06-2012 | 00:00:00

Nhằm giúp người có công, người nghèo có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, TX.TDM đã và đang tập trung chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực...  Phó Chủ tịch UBND TX.TDM Nguyễn Văn Đông (hàng đầu, bìa trái) trong buổi lễ trao nhà tình nghĩa

Chăm lo người có công

Thời gian qua, TX.TDM đã tập trung giải quyết tốt, kịp thời các chính sách, chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước cho đối tượng chính sách người có công. Để chăm lo đối tượng người có công, hàng năm các cấp, ngành, đoàn thể trên địa bàn luôn đề ra nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa thiết thực, như: xây dựng nhà tình nghĩa, đi tìm đồng đội, tổ chức vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ tết, ốm đau...

Cụ thể năm 2011, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thị xã phối hợp với các xã, phường xây dựng, sửa chữa và bàn giao 7 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, tổng kinh phí 186 triệu đồng. Phòng LĐ-TB&XH còn tham mưu cho UBND thị xã tổ chức thăm, tặng quà tết cho 100 đối tượng chính sách tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau thường xuyên tại các xã, phường và một số trung tâm quản lý đối tượng xã hội; phối hợp UBND xã Tương Bình Hiệp bàn giao 2 hài cốt liệt sĩ cho thân nhân liệt sĩ; tổ chức đưa cho 113 đối tượng có công cách mạng đi điều dưỡng tập trung và 184 đối tượng điều dưỡng tại nhà.

Cũng trong năm qua, UBND thị xã đã hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 23 đối tượng chính sách, với số tiền gần 17 triệu đồng; chi hỗ trợ mai táng cho 66 đối tượng chính sách, với số tiền 834 triệu đồng; cho hỗ trợ miễn giảm học phí cho 133 học sinh, sinh viên là con đối tượng chính sách, với số tiền gần 192 triệu đồng; thăm và tặng quà cho 99 đối tượng chính sách tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, với tổng số tiền trên 80 triệu đồng. Ngoài ra, con của người có công khi đi học sẽ được hưởng những ưu đãi về giáo dục đào tạo; người có công còn được miễn, giảm tiền sử dụng đất...

Từ sự quan tâm kịp thời đó, cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, hầu hết các đối tượng chính sách người có công trên địa bàn đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương.

Thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo

Nói về thành tích của chương trình giảm nghèo, đầu giai đoạn 2009-2010, toàn thị xã có 2.221 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,58%. Cán bộ phụ trách cho biết, nguyên nhân dẫn đến nghèo được xác định là do gia đình đông con, thiếu sức lao động, thiếu kinh nghiệm làm ăn... Trước thực trạng đó, BCĐ CTGN TX.TDM đã đề ra nhiều giải pháp hỗ trợ cụ thể nhằm giúp người nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Giải pháp đầu tiên được đưa ra đó là hỗ trợ vốn cho người nghèo để họ có điều kiện làm ăn, tăng thu nhập cho gia đình, cải thiện cuộc sống.

Từ năm 2009-2011, vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải quyết cho 3.490 lượt hộ nghèo được vay với tổng số tiền là 36,536 tỷ đồng. Từ nguồn vốn đó, các hộ đã đầu từ vào sản xuất, buốn bán nhỏ tại gia đình. Theo đánh giá của BCĐ CTGN, các hộ được vay đều sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, tạo thu nhập ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, vốn 120 giải quyết việc làm cũng đã giải quyết cho 370 lượt hộ được vay, với số tiền 6,733 tỷ đồng; vốn hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo thực hiện công trình nước sạch - vệ sinh môi trường đã giải quyết cho 876 hộ vay 6,812 tỷ đồng; vốn học sinh, sinh viên giải quyết cho 481 hộ vay với số tiền 11,961 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều hộ nghèo trên địa bàn còn được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Từ năm 2009-2011, toàn thị đã xây tặng 165 căn nhà đại đoàn kết, tổng kinh phí xây dựng hơn 3,661 tỷ đồng.

Song song đó, các ban ngành, đoàn thể và các cấp thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để hộ nghèo được tiếp cận về y tế, như bảo đảm mua và cấp thẻ BHYT cho 100% người nghèo. Nhờ có sự hỗ trợ này, người nghèo đã bớt được một phần gánh nặng về kinh phí mỗi khi đi khám chữa bệnh. Vào dịp Tết Nguyên đán, các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn đều được các tổ chức, ban ngành đoàn thể đến thăm, tặng quà tết. Ngoài ra, con em các hộ nghèo còn được tạo điều kiện học nghề để tìm cho mình một công việc phù hợp có thu nhập ổn định hơn. Trong năm 2011, BCĐ CTGN thị xã tổ chức 4 lớp học nghề cho 138 lao động nông thôn; Phòng LĐ-TBXH thị xã phối hợp với các ngành, doanh nghiệp trên địa bàn giới thiệu việc làm cho 7.500 lao động vào làm việc tại các công ty...

Bằng nhiều chương trình, biện pháp hỗ trợ người nghèo vươn lên trong cuộc sống, đến cuối năm 2011, toàn thị xã đã giảm 1.053 hộ nghèo, còn 1.692 hộ nghèo (2,64%). Ông Nguyễn Đương, Trưởng phòng LĐ-TB&XH, Phó trưởng BCĐ CTGN TX.TDM, đánh giá: “CTGN được xác định là nhiệm vụ quan trọng và được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục với sự phối hợp hoạt động đồng bộ của các ban ngành, đoàn thể. Qua thực hiện chương trình, phong trào giảm nghèo trên địa bàn thị xã đã đạt được những kết quả rõ rệt, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Sự phấn đấu vươn lên của từng hộ nghèo là vấn đề cơ bản của CTGN. Cùng với sự trợ giúp của chính quyền các cấp, các đoàn thể và những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, bản thân hộ nghèo phải tự vươn lên để thoát nghèo. Thực chất cho thấy, khi có sự hỗ trợ, nếu hộ nghèo chịu khó lao động, chí thú làm ăn, có ý thức tiếp thu và vận dụng có hiệu quả kiến thức đã được tập huấn thì sẽ có cơ hội thoát nghèo”...

CẨM LÝ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên