Chân dung giám đốc thuê giang hồ ra tay giết cấp phó

Cập nhật: 20-11-2009 | 00:00:00

Bản hợp đồng miệng được thông qua, 4 “sát thủ” lên đường. Ông phó giám đốc tố cáo tiêu cực tử vong sau khi lãnh trọn 3 nhát dao chí mạng.

Ngày 19-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM vẫn tiếp tục điều tra làm rõ mối quan hệ giữa Ngô Quang Trưởng, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Hải (ấp Tiền Lân, Bà Điểm, huyện Hóc Môn) và các “sát thủ” đã thực hiện màn hạ sát ông Đặng Xuân Sỹ, người đã tố cáo hàng loạt sai phạm của ông Trưởng để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.

"Ngài" giám đốc coi trời bằng vung

Ngô Quang Trưởng, sinh năm 1961 quê huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, có tham gia chiến trường Tây Nam năm 1978 thuộc Trung đoàn 479, Cục Hậu cần, Quân khu 7. Năm 1989 xuất ngũ với quân hàm Thượng úy sau đó làm việc tại nhà máy gạch Tây Ninh.

Tại đây, Trưởng có dính dáng đến vụ trộm cắp tài sản bị TAND tỉnh Tây Ninh kết án 4 năm tù và 1 tiền sự về tội sử dụng giấy tờ giả bị Công an TP.HCM phát hiện. Sau 2 sự cố này, Trưởng hành nghề “cò” đất tại huyện Hóc Môn rồi hùn vốn với một số bạn bè đồng hương thành lập Công ty Hoàng Hải.

Nhờ “uy” của Tám Khỏe (Nguyễn Văn Khỏe - nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn) Trưởng “tung hoành” phân lô, bán nền đất cho người dân. Ngoài làm ăn ở Hóc Môn, Trưởng còn đầu tư xây dựng KCN Song Khê – Nội Hoàng có tổng diện tích 172ha tại tỉnh Bắc Giang.

Không chỉ ở TP.HCM mà tại Bắc Giang, Trưởng được cho là một doanh nhân thành đạt, vốn điều lệ của Hoàng Hải là 100 tỷ đồng. Cho đến ngày, có người đe doạ đến vỏ bọc doanh nhân của Trưởng, đó là ông Đặng Xuân Sỹ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Hải, người đã tố cáo hàng loạt sai phạm của Trưởng đến các cơ quan chức năng.

Trước khi bị giết, ông Sỹ đã từng kể về con người “coi trời bằng vung” bất chấp sai phạm của ông Trưởng như sau: “Càng cản càng làm, làm to hơn, đồ sộ hơn”.

Lời “trăn trối” của nạn nhân

Trong đơn gửi cơ quan chức năng, ông Sỹ cho biết, các sai phạm của Trưởng bắt nguồn từ khi UBND TP.HCM cho phép thực hiện thí điểm việc sử dụng đất xây dựng nhà ở lẻ.

Lúc này, UBND huyện Hóc Môn chấp thuận cho Ngô Quang Trưởng được lập dự án phân lô bán nền dựa trên bản đồ quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt của Văn phòng Kiến trúc sư trưởng TP.HCM.

Tuy nhiên, khi các dự án đưa vào triển khai, ông Trưởng đã cố tình làm sai quy hoạch. Cụ thể, dự án Khu dân cư xã Bà Điểm với quy mô 28.197m2, mặc dù dự án đã đưa vào triển khai, sang nhượng, xây cất… nhưng vẫn còn đến 40% dự án chưa giải tỏa đền bù.

Theo lời ông Sỹ, ông Trưởng chỉ nhắm đến việc phân lô, bán nền chứ không thực hiện một số công trình công cộng như: công viên, giao thông đường vỉa hè và thực hiện phần giao nhau giữa đường TK1 và đường TK2 sai quy hoạch.

Hay một dự án khác (diện tích 40.930m2) cũng do ông Ngô Quang Trưởng làm chủ đầu tư, có 28 nền đất giao trước khi được UBND TP.HCM phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và ông Trưởng cũng tự ý sử dụng cả đất quy hoạch làm nhà trẻ để xây dựng văn phòng công ty hoành tráng với 1 trệt, 2 lầu.

Ngoài ra, tại một số dự án do Trưởng làm chủ đầu tư, sau khi chuyển đổi mục đích làm nhà ở, ông Trưởng làm sổ đỏ và bán cho người dân. Nhưng những sổ đỏ này ông Trưởng không giao cho người dân mà mang đi thế chấp tại các ngân hàng.

Công ty Hoàng Hải, do ông Trưởng làm giám đốc khi bán nền đất cho người dân không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng ở các dự án được duyệt để trốn nghĩa vụ đóng thuế với Nhà nước…

Sự nhúng tay của giang hồ Hải Phòng

Trong đơn tố cáo sai phạm hàng loạt của ông Ngô Quang Trưởng gửi cơ quan chức năng ông Sỹ viết: “Đây là vụ tham nhũng, hối lộ, trốn thuế, lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay, diễn ra có hệ thống trên phạm vi rộng trên 100ha, một khu dân cư lộn xộn, bát nháo nhất, dưới vỏ bọc là khu dân cư được duyệt quy hoạch. Nếu làm chậm (chậm xử lý – PV), ông Trưởng gom tiền trốn đi nước ngoài thì hàng nghìn người mua bị lừa đảo sẽ ảnh hưởng, ngân hàng sẽ bị mất gần trăm tỷ đồng”.

9 ngày sau, ông Sỹ bị giết trước số 88 Hai Bà Trưng, quận 1.

Trước ngày bị nhóm giang hồ Hải Phòng hạ sát, ông Sỹ đã điểm mặt một vài tên trong băng nhóm này. Theo đó, trước khi bị giết 9 ngày, ông Sỹ có gửi đơn trình báo về “hành vi giang hồ, xã hội đen” đến công an xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) về việc ông bị một nhóm người gọi điện, nhắn tin đe dọa. Cụ thể lúc 21h ngày 1-9, có 4 đối tượng đi xe máy đến nhà riêng của ông tại phường 6, quận 4.

Theo trình bày của ông Sỹ, nhóm này đi 2 xe máy, 2 thanh niên trùm áo mưa, nổ máy sẵn chờ bên ngoài nhà ông, 2 người còn lại xông lên nhà gặp vợ ông Sỹ và hỏi: “Anh Sỹ có ở nhà không?”. Lúc quay xuống cầu thang, 2 người này gặp ông Sỹ và chửi bới đe doạ đâm chết yêu cầu phải rút đơn tố cáo về.

Sau khi tự tìm hiểu vể nhóm “sát thủ” đến nhà ông đe dọa tính mạng, ông Sĩ chỉ đích danh 1 đối tượng tên là Việt chính là Nguyễn Thế Việt quê Hải Phòng - đối tượng chính tổ chức sát hại ông Sĩ ngày 15-10 - PV).

Ngoài ra, ông Sĩ còn cho biết đối tượng còn lại là Luân (Vũ Văn Luân - tự Luân “con” quê Hải Phòng - đã bị PC14 bắt giữ). Trước đây, Luân “con” là “ong ve” phục dưới trướng của Hà “tí tô” (em họ của Dung Hà).

Tại đơn trình bày, ông Sỹ còn nói rõ, băng nhóm này đã từng một lần đi taxi đến bao vây nhà của một người góp vốn cùng ông Trưởng trong việc thành lập Công ty Hoàng Hải khi nghi ngờ người này tố cáo sai phạm. Sau đó, người này phải trốn ra miền Bắc lánh nạn.

Ngoài ra, theo đơn tố cáo, băng nhóm này còn dùng dao đe doạ một người bán cà phê trong khu dân cư Hoàng Hải, cấm không cho làm “cò” đất nữa.

(Theo VNN)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên