Theo báo Financial Times, hôm nay (29-9) Chính phủ Đức bỏ phiếu về kế hoạch cứu nợ châu Âu, bao gồm việc cho phép các ngân hàng tư nhân tham gia và mở rộng quỹ hỗ trợ tài chính cho các nước khối đồng euro. Đức, Hà Lan ủng hộ các nguồn cho vay tư nhân và phản đối việc bơm tiền cho Quỹ ổn định tài chính châu Âu (EFSF). Ngược lại, Pháp và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) lại muốn mở rộng EFSF.
Cảnh
sát Hi Lạp xuống đường phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ Giữa
thúc đẩy tăng trưởng hay tăng cường thắt lưng buộc bụng, nhiều nước châu Âu khẳng
định tăng trưởng là điều cốt lõi để thoát khỏi “bẫy nợ công”. Trong khi đó Đức
cho rằng việc mượn thêm nợ để phát triển “là một ý tưởng sai lầm”. Lãnh đạo ECB
Jean - Claude Trichet và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Barroso cùng hối thúc
chính phủ các nước châu Âu nhanh chóng đưa ra quyết định. Ông Barroso khẳng định
các ngân hàng châu Âu cần có trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng, do đó ông kêu
gọi đánh thuế các giao dịch tài chính nhằm thu về 55 tỉ USD mỗi năm.
Theo Wall Street Journal, mới đây Hi Lạp cũng thông qua đạo luật thuế mới đánh vào bất động sản nhằm tăng nguồn thu cho chính phủ bất chấp sự phản đối của người dân. Đây là một phần trong cam kết thắt lưng buộc bụng của Hi Lạp khi nhận gói cứu trợ đầu tiên.
Theo Tuổi Trẻ