Cháu bé bị phỏng nặng do té vào nồi nước sôi

Cập nhật: 27-09-2011 | 00:00:00

(BDO) Sáng 27-9, Phòng LĐ-TB&XH TX.Thuận An (Bình Dương) đã cử cán bộ xuống tìm hiểu vụ một cháu bé bị phỏng nặng do té vào nồi nước sôi.

Qua tìm hiểu được biết, cháu bé không may mắn này tên Nguyễn Thị Kim Châu (10 tuổi), ngụ nhà số 2/2, khu phố Long Thới, phường Lái Thiêu, TX.Thuận An. Người nhà nạn nhân cho biết, lúc 12 giờ 30 phút ngày 25-9, bé Châu đang chơi đùa thì bị trượt chân té lọt thỏm vào nồi nước sâm đang được gia đình nấu sôi trong nhà. Sau khi sự cố xảy ra, toàn thân bé Châu bị phỏng nặng trên 80%. Hiện, bé Châu đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM).

Theo nhận định ban đầu của bác sĩ, bé Châu bị phỏng độ 2, với độ phỏng này sẽ để lại nhiều di chứng về sau.

Sông Trà   

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên