Chìm tàu gần Côn Đảo, 12 thủy thủ mất tích

Cập nhật: 29-12-2010 | 00:00:00

Khoảng 2 giờ 45 phút ngày 28-12, tàu Vân Đồn 02 của Công ty Vận tải biển và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh chở hơn 6.000 tấn phôi thép từ Kemanman (Malaysia) về Việt Nam đã gặp nạn tại tọa độ 07-19.4N, 105 -16.5E thuộc khu vực nam biển Đông, cách Côn Đảo 110 hải lý về phía Tây Nam.

 

Trước đó, Trung tâm Xử lý thông tin vệ tinh Cospas-Sarsat Việt Nam tại Hải Phòng đã nhận được tín hiệu cấp cứu từ phao báo nạn tự động trên biển thông báo tàu Vân Đồn 02 gặp nạn tại vị trí trên.    

 

 Tàu Vân Đồn 02

Ngay sau khi nhận được thông tin, hệ thống Đài thông tin Duyên hải đã thông báo đến Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Việt Nam MRCC), đồng thời tiến hành gọi tàu bằng phương thức gọi chọn số, qua Inmarsat-C, song đều không nhận được phản hồi từ tàu bị nạn. Hệ thống đã thực hiện phát quảng bá trên các phương tiện thông tin tới các tàu thuyền tại khu vực trên biết để hỗ trợ tìm kiếm, cứu tàu bị nạn.

 

Đến 6 giờ 13 phút cùng ngày, qua liên lạc với chủ tàu và trực ban Việt Nam MRCC, được biết tàu Vân Đồn 02 đã bị chìm. Trên tàu có 23 thuyền viên, thì 11 người đã được hai tàu cá KG 91371 TS và KG 91907 TS cứu sống, còn 12 người mất tích.

 

Tuy nhiên, một số người bị thương rất nặng cần được cấp cứu ngay. Hiện tình hình thời tiết rất xấu nên việc đưa các thuyền viên vào bờ gặp nhiều khó khăn.

 

Hiện tại hệ thống vẫn tiếp tục phát thông báo khẩn cấp yêu cầu các phương tiện hoạt động trong khu vực trên tăng cường quan sát, trợ giúp tìm kiếm các thuyền viên mất tích, đồng thời giữ liên lạc với tàu cá KG 91371 TS trên tần số 7903 kHz để cập nhật thông tin về các thuyền viên được cứu.

 

Tàu Vân Đồn 02 là tàu chở hàng khô, tàu có chiều dài 110.08m, rộng 16,40m, trọng tải 6.900 DWT; khởi hành lúc 15 giờ 30 phút ngày 26-12 tại Quảng Ninh đi Kemanman (Malaysia). Nguyên nhân tàu Vân Đồn 02 bị nạn hiện chưa được xác định rõ, theo dự đoán của lãnh đạo Công ty vận tải biển và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh thì nguyên nhân tàu gặp nạn là do áp thấp đột ngột ngoài biển Đông gây nên.

Theo VnMedia

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên