Chính phủ họp thường kỳ: Phấn đấu quyết liệt cho các mục tiêu năm 2010

Cập nhật: 07-01-2010 | 00:00:00

Các thành viên Chính phủ và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể Trung ương nhất trí đánh giá, trước tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, năm 2009, Chính phủ đã đánh giá đúng tình hình, xác định đúng mục tiêu, nhiệm vụ, chuyển hướng kịp thời, quyết sách nhanh nhạy, trên cơ sở đó chỉ đạo, điều hành một cách tập trung quyết liệt, cụ thể, ứng biến sáng tạo, theo sát diễn biến trong nước và quốc tế...

Năm 2009, trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng âm, Việt Nam vẫn là một trong số ít các nước có tốc độ tăng trưởng khá cao, đạt 5,32%, vượt chỉ tiêu đề ra; công nghiệp và xây dựng tăng 5,52%; dịch vụ tăng 6,63%; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; chỉ số giá tiêu dùng cả năm tăng 6,88%; an sinh và phúc lợi xã hội được quan tâm đặc biệt, người nghèo, công chức thu nhập thấp được hỗ trợ đáng kể; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 12,3%...

Bước sang năm 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm, bám sát thực tiễn, chú trọng công tác dự báo, chỉ đạo kiên quyết, năng động sáng tạo, thận trọng và linh hoạt để thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được Quốc hội thông qua...

(Theo Chinhphu.vn)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên