Choáng với giá giữ xe

Cập nhật: 09-01-2011 | 00:00:00
Phí giữ xe cao ngất ngưởng nhưng để tìm được nơi gửi xe tại trung tâm TP HCM là không đơn giản. Dường như biết rõ thực tế khan hiếm chỗ gửi xe, nên nhiều khách sạn, trung tâm thương mại lớn, có bãi giữ xe gắn máy tại tầng hầm tranh thủ… tận thu. Giá phổ biến hiện nay là 10.000 đồng một lượt gửi mỗi xe, cao hơn từ 5.000 đến 7.000 đồng so với giá quy định tại các điểm giữ xe của thành phố. Đỏ mắt tìm chỗ gửi xeAnh Nguyễn Đức Trung, Phó giám đốc một doanh nghiệp bao bì tại Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, bức xúc, hơn một tuần trước, anh đăng ký tham dự một hội thảo tại khách sạn New Wolrd (quận 1). Sợ kẹt đường, không dám đi ô tô vào trung tâm, nên anh đi bằng xe gắn máy. Đến khách sạn vừa đúng giờ hội thảo. Tuy nhiên, vừa dừng xe, anh được nhân viên khách sạn cho biết không nhận giữ xe máy. Nhân viên này chỉ anh mang xe sang góc cây xăng phía đường Lê Lai. Anh vòng xe qua, nhưng những người ở đây lại chỉ mang xe sang bãi giữ của công viên 23.9 phía đường Phạm Ngũ Lão. Anh tiếp tục chạy xe một vòng qua công viên. Thế nhưng vừa tới nơi, nhân viên giữ xe ở đây đã khoát tay ra hiệu hết chỗ. Năn nỉ hết lời cũng không được chấp thuận, hồi lâu nhân viên giữ xe ở bãi xe công viên 23.9 chỉ anh tới bãi giữ ngầm, thuộc kho giữ xe vi phạm, nằm cách đó chừng 300 m. Anh Trung lại tất bật chạy theo hướng chỉ. Gửi được xe xong, anh phải đi bộ về khách sạn mất gần 15 phút,  khi hội thảo đã bắt đầu hơn nửa giờ. Vừa mệt vừa tức, anh Trung cho biết chẳng còn tâm trí mà tập trung vào hội thảo.  Giá giữ xe máy tại trung tâm TP HCM lên đến 10.000 đồng/chiếc. Chuyện gửi xe tại các khách sạn lớn, trung tâm thương mại ở các quận nội thành TP HCM (quận 1,3) hiện nay là vấn đề gây nhiều bức xúc cho người dân. Nhiều nơi, khách phải chạy bộ mướt mồ hôi từ điểm gửi xe về khách sạn. Do không thuộc đường tại khu trung tâm nên nhiều người đã không ngần ngại từ chối thẳng việc tham dự hội nghị, hội thảo tổ chức tại những khách sạn lớn ở khu trung tâm.Theo một nhân viên giữ xe tại bãi giữ xe trên đường Nguyễn Du, đằng sau Sofitel Plaza (quận 1), bãi luôn chật kín ngay từ sáng sớm. Từ khi thành phố thực hiện việc trồng cỏ tại các vỉa hè thuộc quận 1, diện tích của các bãi giữ xe được tận dụng trước đây cũng thu hẹp. “Bãi nhỏ đi, xe nhiều hơn, nên không nhận giữ là chuyện tất nhiên”, nhân viên này nói.“Choáng” với giá Với những khách sạn 5 sao mới đi vào hoạt động, giá giữ xe khiến không ít khách “choáng”.  Phí gửi không tính bằng lượt, mà tính bằng giờ. Tại khách sạn Intercontinental (góc Lê Duẩn - Hai Bà Trưng - Nguyễn Du, quận 1), bảng niêm yết giá đề: giá xe máy 10.000 đồng mỗi giờ. Tuy nhiên, đó là giá gửi xe dưới một giờ và giá sẽ tăng lên theo số giờ gửi tiếp theo. Không ít khách hàng vào dự hội thảo, gặp gỡ khách hàng, đến khi lấy xe bị “sốc”, tưởng nhân viên khách sạn tính nhầm sang giá gửi… ô tô. Tại khu vực thương xá Tax, giá gửi xe cũng lên đến 10.000 đồng mỗi lượt. Một trung tâm thương mại gần đó tính với mức phí lượt, nhưng dưới 3 giờ là 10.000 đồng một lượt, còn trên 3 giờ thì giá gấp đôi. Còn khách sạn New World không nhận giữ xe máy, nếu có khách nài nỉ, một số bảo vệ ra giá 20.000 đồng mỗi giờ.Theo đề án của TP HCM, từ năm 2005, thành phố xây dựng thêm 8 bãi xe ngầm tại các công viên, sân vận động… Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có bãi xe tại công viên Lê Văn Tám được khởi công. Dự án gồm 5 tầng ngầm, với diện tích hơn 72.000 m2, chứa hơn 2.000 xe máy, gần 1.300 ô tô, nhưng dự kiến sau ba năm nữa mới đi vào hoạt động. Như vậy, bài toán về điểm giữ và giá vé giữ xe tại trung tâm TP HCM sẽ vẫn là vấn đề nhức nhối trong nhiều năm tới.Theo Đất Việt
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên