Chu đáo, vẹn toàn

Cập nhật: 05-12-2020 | 08:10:09

Trong nhiều nội dung chỉ đạo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2, khóa XI hôm qua có nội dung yêu cầu các ngành, các cấp trong tỉnh cần phải tập trung chăm lo tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo và thực hiện hỗ trợ đối với các đối tượng khó khăn, công nhân lao động, chuẩn bị chu đáo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu...

Nhìn lại một năm đầy khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai hoành hành nhưng Bình Dương vẫn giữ được sự ổn định về kinh tế - xã hội và duy trì phát triển khá tốt. Trong những ngày còn lại của năm 2020 dù còn nhiều bộn bề, nhưng tỉnh vẫn luôn quan tâm chỉ đạo công tác chăm lo đời sống chu đáo cho nhân dân đón Tết cổ truyền. Đặc biệt là các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo và công nhân lao động xa quê.

Năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, thu nhập, việc làm của nhiều công nhân lao động. Cùng với dịch bệnh Covid-19 thì tình hình mưa lũ xảy ra ở một số tỉnh miền Trung cũng đã ảnh hưởng rất nặng nề đến đời sống của người dân, trong đó có nhiều gia đình của công nhân lao động quê ở các tỉnh miền Trung đang làm việc tại Bình Dương. Chính vì thế, để chuẩn bị chu đáo cho công tác này, các cấp, các ngành của tỉnh đã có những kế hoạch từ khá sớm. Mới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh đoàn Bình Dương đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo cho công nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với chủ đề “Bình Dương - Xuân ấm áp, tết nghĩa tình” là một điển hình. Theo đó, các đơn vị sẽ tổ chức nhiều hoạt động, như: Chương trình “Phiên chợ không đồng - Gian hàng giá gốc”; “Đón tết cùng gia đình công nhân, biểu dương chủ nhà trọ đồng hành cùng công nhân”; “Ấm áp đêm giao thừa”; “Mâm cơm ngày tết - San sẻ yêu thương”; “Chuyến xe du xuân, tham quan các di tích lịch sử, văn hóa” và các hoạt động tham quan, vui chơi, giải trí khác...

Đã nhiều năm qua, công tác an sinh xã hội thấm đượm tính nhân văn, nghĩa tình này đã được Bình Dương triển khai thực hiện một cách nhất quán, xuyên suốt, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Công nhân xa quê đã thực sự xem Bình Dương là quê hương thứ 2 của mình, an tâm ở lại lập nghiệp, dựng xây gia đình. Tựu trung lại, tất cả sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng với một mục đích cuối cùng là chăm lo đời sống cho nhân dân ngày một tốt hơn, ý nghĩa hơn, đáng sống hơn. Ấy mới là chu đáo, vẹn toàn...

 T.ĐỒNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên