Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị giao quân năm 2020 tại huyện Bắc Tân Uyên

Cập nhật: 10-02-2020 | 15:02:28

(BDO) Sáng 10-2, ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị giao quân năm 2020 tại huyện Bắc Tân Uyên.

Tại buổi làm việc, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) huyện đã báo cáo công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và công tác hội trại giao quân điểm trong ngày 11 và 12-2. Theo đó, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020 được Hội đồng NVQS huyện thực hiện chặt chẽ, chính xác, đúng quy định; phối hợp cùng các đơn vị nhận quân tổ chức chốt nguồn thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ bảo đảm đạt chỉ tiêu giao; đồng thời, phối hợp cùng đơn vị tổ chức thực hiện “3 gặp, 4 biết” và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. 


Ông Trần Thanh Liêm làm việc về công tác chuẩn bị giao quân năm 2020 tại huyện Bắc Tân Uyên


Ông Trần Thanh Liêm kiểm tra công tác hội trại tòng quân của huyện Bắc Tân Uyên

Chỉ tiêu giao quân của huyện là 109 thanh niên, Hội đồng NVQS huyện đã phát lệnh gọi công dân nhập ngũ chính thức và dự bị là 116 thanh niên; trong đó có 5 thanh niên nguồn đảng viên. Mọi công tác chuẩn bị hội trại giao quân được Hội đồng NVQS huyện và các đơn vị thực hiện nghiêm túc, bảo đảm cho ngày hội tòng quân 2020 của huyện diễn ra đúng theo kế hoạch. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do vi rút Corona gây ra, Hội đồng NVQS huyện đã triển khai phương án phòng dịch trong ngày hội giao quân, như: Lập trạm kiểm tra nhanh thân nhiệt cho công dân nhập ngũ, cấp khẩu trang y tế cho thanh niên nhập ngũ, thân nhân và hạn chế số lượng thân nhân vào khu hội trại, lễ giao nhận quân…

Sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị, ông Trần Thanh Liêm đánh giá cao quá trình thực hiện tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ của huyện nhằm bảo đảm số lượng, đạt chỉ tiêu, nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ; công tác chuẩn bị hội trại tòng quân thực hiện tốt theo chỉ đạo điều chỉnh phù hợp thời gian tập trung thanh niên về huyện trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra. 

Ông Trần Thanh Liêm cũng đã chỉ đạo Hội đồng NVQS huyện bảo đảm các hoạt động sinh hoạt truyền thống ý nghĩa, giáo dục thanh niên nhập ngũ tiếp bước cha anh; tổ chức lễ giao nhận quân với thời gian ngắn gọn gắn với kế hoạch phòng ngừa dịch bệnh, huy động lực lượng y tế, tăng cường biện pháp kiểm tra, kiểm soát, trang bị dụng cụ; phối hợp công tác tuyên truyền để mọi người có kiến thức tự bảo vệ mình khi vào hội trại. Mặt khác, Hội đồng NVQS cần phối hợp bảo đảm tình hình an ninh gắn với phòng cháy; tiếp tục chỉ đạo đến ngày giao quân bảo đảm số lượng và an toàn để công tác giao quân đạt kết quả tốt đẹp.

Lê Vũ - K.Tuyến

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên