Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Sơn: Các hoạt động Festival gốm sứ phải thiết thực để quảng bá gốm sứ Bình Dương và Việt Nam

Cập nhật: 22-05-2010 | 00:00:00

Sáng qua (21-5), Ban chỉ đạo Festival gốm sứ Việt Nam - Bình Dương 2010 đã họp để đánh giá tình hình thực hiện việc chuẩn bị cho Festival gốm sứ được tổ chức vào tháng 9-2010. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Sơn, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Theo kế hoạch, Festival gốm sứ Việt Nam - Bình Dương 2010 sẽ có các hoạt động chính như: Hội chợ triển lãm gốm sứ; Đêm hội tôn vinh gốm sứ Việt Nam “Thăng Long - gốm Việt”; Trưng bày các bộ sưu tập gốm cổ “Tinh hoa gốm Việt” với khoảng 500 hiện vật và 200 hình ảnh giới thiệu gốm cổ qua các thời kỳ văn hóa, gốm cổ Bình Dương; Triển lãm ảnh “Gốm và cuộc sống” với trên 300 bức ảnh nghệ thuật về gốm sứ; Ca nhạc thời trang “Vũ điệu gốm sứ”; Hội thi tài hoa gốm Việt...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Sơn đề nghị trên cơ sở phân công, thành viên của các tiểu ban đóng góp ý kiến để tổ chức Festival gốm sứ thật thành công. Bình Dương còn là tỉnh có ngành nghề truyền thống gốm sứ nổi tiếng nên việc tổ chức Festival gốm sứ phải có nội dung thiết thực, có tác dụng tốt đến việc quảng bá gốm sứ Việt Nam và Bình Dương. Các hoạt động cũng nhằm tôn vinh, khuyến khích phát triển nghề truyền thống của tỉnh nhà...

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên