Chưa thể khẳng định mây phóng xạ sẽ tới Việt Nam

Cập nhật: 24-03-2011 | 00:00:00
Ông Ngô Đặng Nhân, Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân cho biết, hiện chưa thể khẳng định mây phóng xạ sẽ tới Việt Nam. Mô phỏng di chuyển đám mây phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 tại Vùng Đông Nam Á ngày 23, 24/3. Thông tin trên được ông Nhân đưa ra ngày 24/3, khi trả lời phóng viên Vietnam+ về dự báo của một số nhà khoa học Na Uy về khả năng phóng xạ sẽ lan tới Việt Nam vào 25/3. Các nhà khoa học Na Uy đưa ra nhận định qua việc tính toán trên cơ sở khí tượng trong một thời gian nhất định. Và thời tiết thì có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Theo ông Nhân, hiện tại hướng gió đã có sự thay đổi. Do đó cần phải chú ý cập nhật thông tin thường xuyên vì khí tượng có thể thay đổi theo thời gian. Chiều tối qua 24/3, Tổ Công tác xử lý thông tin sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima I của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng ra thông báo, chưa phát hiện được việc phát tán phóng xạ ở Việt Nam. Tuy vậy, các trạm quan trắc của Việt Nam cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể cảnh báo sớm mức độ phóng xạ trong các đám mây khi chúng tới Việt Nam. Về phía ngành khí tượng, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hướng gió ở các tầng là khác nhau. Ở tầng trung và cao, khả năng mây phóng xạ đến Việt Nam rất ít. Ông Hải cũng nhận định, theo hướng gió thì trong khoảng 1-2 tuần nữa, các đám mây phóng xạ chưa có khả năng ảnh hưởng tới Việt Nam. Theo TTXVN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên