Chung kết U19 châu Á, bảng C: U19 Việt Nam thua đậm!

Cập nhật: 10-10-2014 | 09:35:44

Chiều qua (9-10), đội tuyển U19 Việt Nam (U19VN) đã ra quân thi đấu trận đầu tiên tại khuôn khổ bảng C, vòng chung kết giải bóng đá U19 châu Á năm 2014, diễn ra tại Myanmar. Đối thủ của U19VN là đội đương kim vô địch (ĐKVĐ) U19 Hàn Quốc (U19HQ), đã thể hiện được sức mạnh và đẳng cấp chênh lệch và giành chiến thắng trong lượt trận đầu tiên.

Pha tranh bóng trong trận U19VN (áo sáng) gặp U19 Hàn Quốc

Hơn 20 phút đầu của trận đấu mở màn “bảng đấu tử thần” đã trôi qua trong sự thận trọng của cả 2 đội, vốn dành khá nhiều thời gian để thăm dò thực lực của nhau. Trước đội bóng được đánh giá cao hơn là U19HQ, U19VN thực hiện lối chơi phòng ngự phản công tập trung chủ động đã giúp hạn chế phần lớn sức mạnh của các nhà ĐKVĐ. E ngại những pha phản công sắc bén của U19VN như đã từng thể hiện ở giải U19 Đông Nam Á trước Nhật Bản, các cầu thủ U19HQ cũng không dám đẩy cao đội hình tấn công. Phải từ nửa hiệp 1 trở đi, trận đấu mới bắt đầu sôi động hơn, khi U19VN mạnh dạn tấn công về phía khung thành đội U19HQ. Từ giữa hiệp 1, thế trận trở nên cân bằng hơn khi U19VN tổ chức được nhiều đợt tấn công hơn về phía khung thành U19HQ. Phút 43, U19VN tạo ra tình huống tấn công nguy hiểm nhất từ đầu trận, khi pha đánh đầu của Bùi Tiến Dũng sau pha đá phạt của Xuân Trường đã đưa bóng đập trúng xà ngang dội ra. Đáng tiếc là 2 cầu thủ của U19VN là Xuân Hưng và Văn Toàn lại tranh nhau dứt điểm trong pha đá bồi sau đó, làm bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để mở tỉ số vào lưới U19HQ.

Trong khi U19VN đang mải mê tấn công thì sự thiếu tập trung ở hàng phòng ngự đã khiến U19VN phải nhận bàn thua khá đáng tiếc. Phút 45, Lee Jeongbin đã tận dụng sự phối hợp không tốt giữa thủ môn Văn Trương và hậu vệ ghi bàn thắng khá dễ dàng, giúp U19HQ dẫn trước 1-0.

Sang hiệp 2, HLV Guillaume Graechen có sự điều chỉnh, khi đưa Văn Đức vào thay Quang Hải thi đấu không thành công. Tuy nhiên, khi U19VN còn chưa kịp củng cố được thế trận thì đã để thủng lưới bàn thua thứ 2 trong trận sau khi đội bạn liên tục đẩy cao đội hình. Phút 54, tiền đạo Kim Gunhee thực hiện pha khống chế bóng gọn gàng và thực hiện cú sút chuẩn xác, nâng tỉ số lên 2-0 cho U19HQ. Sau đó, U19HQ còn ghi thêm 4 bàn thắng ở các phút 65 (Shin Jehyeok - đánh đầu), 68 (Hwan Heechan - phạt 11m), 80 (Park Seungho - sút xa) và 90 (Kim Gunhee - đi bóng dũng mãnh dứt điểm đẳng cấp) ấn định trận thắng 6-0 cho đội bóng xứ sở Kim chi.

Để thua đậm 0-6 trước đối thủ mạnh U19HQ, cơ hội đoạt 1 trong 2 chiếc vé của bảng C đi tiếp vào vòng trong là hết sức mong manh cho U19VN. 2 trận còn lại, U19VN sẽ lần lượt gặp U19 Nhật Bản (ngày 11-10) và U19 Trung Quốc (13-10).

CHÍ THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên