Chương trình giảm nghèo đạt hiệu quả cao

Cập nhật: 16-12-2010 | 00:00:00

Nhiều tổ chức, cá nhân cả trong và ngoài nước khi đến Bình Dương tìm hiểu về tình hình kinh tế - xã hội đều ngạc nhiên về kết quả thực hiện công tác giảm nghèo của tỉnh. Trong vòng 5 năm, Bình Dương đã có 2 lần điều chỉnh chuẩn nghèo và đến nay cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí cũ.

Nhiều chính sách giúp hộ nghèo thoát nghèo

Nhằm giúp người nghèo (NN) thoát nghèo nhanh, ngay từ đầu nhiệm kỳ trước UBND tỉnh đã phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010. Từ cơ sở đó, nhiều chính sách thoát nghèo được triển khai thực hiện như tín dụng, hỗ trợ đất, nhà ở và cấp nước sinh hoạt, hỗ trợ y tế, hỗ trợ giáo dục, khuyến công - khuyến nông, dạy nghề và giới thiệu việc làm, trợ giúp pháp lý cho NN...

 

Giới thiệu việc làm là một trong những chính sách trong chương trình giảm nghèo của tỉnh

Về chính sách tín dụng ưu đãi, 5 năm qua được xem là thời gian xây dựng nền tảng cơ bản quan trọng, là cầu nối để NN vượt qua đói nghèo. Cùng với chính sách hỗ trợ vốn ưu đãi, dạy nghề và giải quyết việc làm được xem là giải pháp căn cơ nhất để NN tự phấn đấu vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Chương trình dạy nghề cho NN được lồng ghép với chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn khá hiệu quả. Một số địa phương đã tổ chức các mô hình dạy nghề ứng dụng khoa học kỹ thuật cao, đồng thời hướng dẫn các nghề phù hợp với trình độ, sức khỏe và nguyện vọng, giới tính như mây tre lá, làm bánh tráng, trồng nấm...

Bên cạnh đó, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho NN cũng là giải pháp giúp NN vươn lên. Trong 5 năm qua đã có 256.387 NN được cấp thẻ bảo hiểm y tế với trị giá 44 tỷ 787 triệu đồng; gần 164 ngàn lượt NN được khám chữa bệnh miễn phí; hơn 180 ngàn lượt bệnh nhân nghèo đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cung cấp bữa ăn miễn phí với số tiền hàng trăm triệu đồng. Chăm lo nhà ở cho NN là giải pháp giúp NN vượt qua đói nghèo. Từ nguồn vận động các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm, toàn tỉnh đã xây dựng mới hơn 2 ngàn căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo để họ có điều kiện sinh sống với tổng số tiền hơn 28 tỷ đồng. Nhờ đó, đến nay Bình Dương cơ bản hoàn thành việc xây dựng nhà đại đoàn kết cho NN. Một chính sách hết sức quan trọng nữa để giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững là chăm lo về giáo dục như miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp khác cho con em hộ nghèo; hỗ trợ học sinh - sinh viên nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi để trang trải học phí, chi phí hàng ngày. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã giảm học phí cho học sinh nghèo từ bậc mầm non đến trung học với số tiền 14,7 tỷ đồng...

Không còn hộ nghèo theo tiêu chí cũ

Các chương trình hỗ trợ NN thoát nghèo nhanh đã đem lại hiệu quả, nhờ đó trong giai đoạn 2006-2010 Bình Dương đã có 2 lần điều chỉnh chuẩn nghèo cho phù hợp với thực tế đời sống. Đó là giai đoạn 2006-2008 áp dụng chuẩn nghèo với mức thu nhập bình quân đầu người từ 500.000 đồng/người/tháng trở xuống. Tuy nhiên, sau 3 năm thực hiện đến tháng 10-2008, toàn tỉnh có 6/7 huyện, thị và 82/89 xã, phường, thị trấn cơ bản thoát nghèo theo tiêu chí này và đến cuối năm 2008 tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn lại 0,99%, giảm 13.785 hộ nghèo.

Giai đoạn 2009-2010, Bình Dương tiếp tục áp dụng chuẩn nghèo mới với mức thu nhập bình quân đầu người từ 780.000 đồng/người/tháng trở xuống đối với khu vực thành thị và từ 600.000 đồng trở xuống đối với khu vực nông thôn. Theo tiêu chí này, đầu năm 2009, cả tỉnh có 11.441 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,53%, nhưng đến thời điểm tháng 10-2010 chỉ còn lại 3.044 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,38% và đến nay, Bình Dương cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí cũ, hoàn thành mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 5 năm. Điều đáng nói là chuẩn nghèo của tỉnh Bình Dương áp dụng cho giai đoạn 2009-2010 cao gấp 3 lần chuẩn nghèo của quốc gia (260.000 đồng/người/tháng trở xuống). 

K.TÂN

Kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 của tỉnh đã được đưa ra với chuẩn nghèo đạt mức thu nhập bình quân đầu người 1 triệu đồng/người/tháng trở xuống với khu vực thành thị; từ 800.000 đồng/người/tháng trở xuống với khu vực nông thôn. Đầu năm 2011, ước tỷ lệ hộ nghèo chiếm khoảng 7%, toàn tỉnh có khoảng hơn 15 ngàn hộ nghèo (theo tiêu chí mới) và khoảng 19.548 hộ cận nghèo. Dự kiến theo phương án trên, mỗi năm bình quân giảm 1,5% tỷ lệ hộ nghèo và đến cuối năm 2015 cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên