Chuyển dịch mạnh đầu tư cho khoa học

Cập nhật: 12-12-2019 | 08:29:39

Ông Trần Việt Hòa, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (KHCN) Bộ Công thương, cho biết đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KHCN trong các tập đoàn, doanh nghiệp đã mang đến diện mạo và sức cạnh tranh mới trên trường quốc tế. Đặc biệt, KHCN cũng góp phần quan trọng gia tăng tỷ lệ nội địa hóa linh kiện, phụ tùng trong nhiều ngành công nghiệp; hình thành một số doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế có tiềm lực tốt, khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê năm 2017-2018 đối với các doanh nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với doanh nghiệp, tạo đột phá trong sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong đó, nhiều lĩnh vực có hoạt động tích cực như sản xuất máy móc, thiết bị điện, khai khoáng...

Năm 2017, 49,8% công nghệ được đổi mới so với nội tại của doanh nghiệp, 47,8% so với thị trường và 2,4% so với thế giới. Với lĩnh vực đổi mới sáng tạo, hơn 80% doanh nghiệp lớn tham gia thực hiện đổi mới sản phẩm hoặc quy trình, gần 50% mở rộng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chỉ số tương ứng là 50% và 17 - 18%...

TRUNG NGUYÊN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên