Chuyến tàu đầu tiên bị hải tặc Somalia bắt giữ trong năm 2010

Cập nhật: 02-01-2010 | 00:00:00

Chuyến tàu đầu tiên bị hải tặc Somalia bắt giữ trong năm 2010

 

Tổ chức giám sát "Chương trình hỗ trợ thủy thủ Đông Phi" cho biết hải tặc Somalia ngày 1-1 đã bắt giữ một chiếc tàu chở hóa chất Premoni treo cờ Singapore khi đang trên đường đến Ấn Độ.

 

Anh Andrew Mwangura thuộc tổ chức trên cho biết đây là chiếc tàu đầu tiên bị hải tặc tấn công trong năm 2010. Trong số các thủy thủ có 17 người Indonesia, 5 người Trung Quốc, một người Nigeria và một người Việt Nam. Hiện các thủy thủ vẫn an toàn.

 

Gần đây nhất, ngày 28-12, hải tặc Somalia đã bắt tàu chở hóa chất St James Park treo cờ Anh cùng thủy thủ đoàn gồm 26 người. Cùng ngày, các nhà chức trách Yemen cho biết 2 một tàu chở hàng của nước này cùng 15 thủy thủ cũng đã bị bắt giữ. Tính đến nay, hiện ít nhất 12 tàu cùng 270 thủy thủ đang bị hải tặc Somalia bắt giữ.

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên