Có nhân thân tốt, được hưởng án treo

Cập nhật: 13-09-2019 | 09:13:05

Không có tiền xài, Lê Lam Linh (SN 1993, Cà Mau), tạm trú tại KP.Ông Đông, phường Tân Hiệp, TX.Tân Uyên giả vờ vào tiệm vàng hỏi mua vàng. Lợi dụng sơ hở, Linh ra tay giật nhẫn, dây chuyền trên tay nhân viên rồi nhanh chóng tẩu thoát...

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 10 giờ ngày 17-12-2018, Linh điều khiển xe máy đi mua đồ ăn. Khi đi ngang tiệm vàng, bạc Phi Hùng Phát (KP. Ông Đông, phường Tân Hiệp, TX.Tân Uyên), do bà Trần Thị Thúy làm chủ, Linh nảy sinh ýđịnh giả vờ hỏi mua vàng rồi chiếm đoạt. Linh vào tiệm yêu cầu bà Thúy lấy cho xem một chiếc nhẫn và một sợi dây chuyền vàng. Sau khi cầm số nữ trang trên tay coi đi coi lại, khoảng 15 phút sau Linh kêu bà Thúy tính tiền. Khi bà Thúy đang tính tiền thì Linh cầm số tài sản trên bỏ chạy. Bà Thúy tri hô và cùng chồng đuổi theo bắt giữ Linh giao cho Công an phường Tân Hiệp. Tại Công an phường Tân Hiệp, Linh khai nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt vàng của bà Thúy. Công an phường Tân Hiệp tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ toàn bộ vật chứng mà Linh đã cướp giật ở tiệm vàng. Kết luận định giá tài sản mà Linh chiếm đoạt gần 20 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND TX.Tân Uyên nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu của người khác được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, do phạm tội lần đầu, bị cáo có thân nhân tốt nên Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Lam Linh 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm tính từ ngày tuyên án.

THU HƯỜNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên